14/07/2018 - 19:01

Về thăm quê hương Bác 

Ngày 14-7, hành trình Trại Hè Việt Nam 2018 với chủ đề “15 năm nối vòng tay lớn” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức đã đến tỉnh Nghệ An – Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các bạn trẻ kiều bào đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ nghe giới thiệu tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: NGUYỄN OANH - TTXVN
Các bạn trẻ kiều bào đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ nghe giới thiệu tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: NGUYỄN OANH - TTXVN

Tại thành phố Vinh, 120 thanh niên, sinh viên kiều bào về từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, đoàn đã đi thăm Khu di tích Kim Liên tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Nhiều bạn trẻ thực sự xúc động khi lần đầu tiên đứng trên quê hương của Bác.

Các thanh niên, sinh viên kiều bào được hướng dẫn viên giới thiệu về nơi Bác sinh ra, về vùng đất sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước, những tình cảm thiêng liêng mà Bác dành cho quê hương. Khi nghe về lối sống giản dị, khiêm tốn cũng như thân thế và sự nghiệp cách mạng của Bác, nhiều thành viên trong đoàn đã thán phục, bày tỏ sự ngưỡng mộ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm và trao 10 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc hóa học. Ngoài ra, các bạn trẻ sẽ tham gia nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức ngay trên bãi biển Cửa Lò: sinh hoạt tập thể, chơi trò chơi, tắm biển, thưởng thức ẩm thực xứ Nghệ…

Từ năm 2004 đến nay, Trại Hè Việt Nam đã thu hút gần 2.000 thanh niên, sinh viên kiều bào từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ về nước tham gia.

NGUYỄN OANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết