03/09/2015 - 20:09

Vật liệu tự chữa lành bằng nước làm từ răng mực ống

Dùng chất chiết xuất từ răng mực ống, các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển thành công một loại nhựa có khả năng tự chữa lành, chỉ với một giọt nước.

Ảnh: Demirel Lab/Penn State 

Trong nghiên cứu, nhóm chuyên gia tại Đại học Pennsylvania do Giáo sư Melik Demirel dẫn đầu đã phân tích hàm răng của các loài mực bắt từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới, bao gồm Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, biển gần Hawaii, Argentina và Nhật Bản. Họ phát hiện là tuy có cấu tạo khác nhau, nhưng răng của chúng có cùng một loại prôtêin có khả năng tự chữa lành. Tuy nhiên, do sản lượng prôtêin thu thập từ mực ống khá thấp (chỉ khoảng 1 gram prôtêin/5 kg mực), nên nhóm nghiên cứu đã dùng vi khuẩn để sản xuất prôtêin này trong phòng thí nghiệm, dùng chế tạo polymer mới. Kết quả là tạo ra một chất đồng trùng hợp (copolymer) gồm có 2 phần: phần cấu trúc được tạo thành từ các chuỗi axít amin liên kết với nhau bằng hyđrô và phần tự chữa lành không có hình dạng nhất định.

Để thử nghiệm khả năng tự chữa lành của loại nhựa sinh học này, họ cắt đôi miếng polymer rồi cho nó tiếp xúc với một chút nước ấm khoảng 44 độ C và một chút áp suất. Kết quả là 2 mảnh nhựa đã tự ghép lại với nhau thành hình dạng ban đầu. Theo Giáo sư Demirel, vật liệu này có tiềm năng ứng dụng rộng rãi, từ các thiết bị cấy ghép, cáp quang dưới biển đến những vật khó tiếp cận khác, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc.

YẾN KHOA (Theo Gizmag, Futurity)

Chia sẻ bài viết