13/03/2015 - 15:00

Ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt có quan hệ mật thiết

Nghiên cứu của Viện Ung thư Karmanos (Mỹ) mới đây tiết lộ rằng phụ nữ có cha hoặc anh em ruột bị ung thư tuyến tiền liệt có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư vú. Phát hiện này đã giúp củng cố kết quả của một nghiên cứu hồi năm 1994 được đăng tải trên tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ.

Có thêm cơ sở để bác sĩ chẩn đoán bệnh ung thư vú ở phụ nữ. Ảnh: Daily Mail

Trong nghiên cứu, chuyên gia Jennifer L. Beebe-Dimmer cùng các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu của hơn 78.000 phụ nữ trên 50 tuổi và không mắc bệnh ung thư khi bắt đầu tham gia cuộc nghiên cứu hồi năm 1993. Được biết, những người tham gia nghiên cứu đều được khám sức khỏe toàn diện và cung cấp chi tiết tiền sử sức khỏe gia đình và cá nhân. Tuy nhiên, đến năm 2009 có đến 3.506 ca mắc ung thư vú mới trong số những người tham gia.

Kết quả cho thấy nguy cơ mắc ung thư vú khoảng 14% ở những người có cha hoặc anh em ruột bị ung thư tuyến tiền liệt. Trong khi đó, so với những người không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú hay ung thư tuyến tiền liệt, nguy cơ nói trên lên đến gần 80% ở những người có cha và anh em bị ung thư tuyến tiền liệt đồng thời có mẹ hoặc chị em ruột bị ung thư vú.

"Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên xem xét mối quan hệ giữa ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt nhưng nó được xem là nghiên cứu lớn nhất cho đến thời điểm này. Cả hai loại ung thư này tương đối phổ biến, do đó ung thư được chẩn đoán hiện diện trong nhiều thành viên của gia đình là điều không khó hiểu" - trưởng nhóm nghiên cứu Beebe-Dimmer cho biết, đồng thời khuyến cáo thầy thuốc nên hỏi nữ bệnh nhân nhiều hơn về bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong gia đình để bảo đảm có thể chẩn đoán và điều trị sớm ung thư vú cũng như dự phòng hiệu quả hơn.

HOÀNG NAM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết