23/10/2009 - 09:36

UNDP: Trung Mỹ là khu vực bạo lực nhất thế giới

(TTXVN)- Báo cáo “Phát triển con người 2009-2010” của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) cho biết không phải Mexico, Afghanistan hay Colombia, mà Trung Mỹ chính là khu vực bạo lực nhất thế giới với tỷ lệ trung bình 33 vụ án mạng/100.000 dân - trong khi tỷ lệ trung bình của thế giới là 9 vụ và khu vực Mỹ La-tinh là 25 vụ.

Báo cáo của UNDP nêu rõ loại trừ những khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực chính trị hay chiến tranh, Trung Mỹ là nơi có mức độ bạo lực cao nhất hành tinh. Trong năm 2008, tỷ lệ các vụ án mạng/100.000 dân tại Honduras là 58 vụ, tiếp đến là El Salvador với 52 vụ, Guatemala (48), Belise (32), Panama (19), Nicaragua (13) và Costa Rica (11). Trong giai đoạn 2003-2008 đã có hơn 79.000 người bị sát hại tại khu vực này.

Cũng theo báo cáo trên, mặc dù chính phủ các nước Trung Mỹ đã thực thi các chính sách cứng rắn như áp dụng mức án tử hình, điều động quân đội trấn áp tội phạm và cho phép dân chúng sở hữu vũ khí, song tình trạng bạo lực vẫn không giảm. Thêm vào đó, nạn tham nhũng chính trị, nền kinh tế tăng trưởng thấp, tỷ lệ thất nghiệp và mù chữ cao cũng là nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực gia tăng. Hiện, thiệt hại hằng năm của các nước Trung Mỹ do bạo lực gây ra là hơn 6,5 tỉ USD - chiếm 7,7% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực này.

Chia sẻ bài viết