03/08/2019 - 09:45

UBMTTQVN TP Cần Thơ giám sát công tác phòng, chống, hỗ trợ dịch tả heo châu Phi 

(CT)- Đoàn giám sát công tác phòng, chống, hỗ trợ dịch tả heo châu Phi (DTHCP) do ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, làm trưởng đoàn vừa giám sát tại huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt vào ngày 2-8-2019.

Đàn heo nuôi tại huyện Cờ Đỏ được hướng dẫn thực hiện mô hình chăm sóc an toàn sinh học, ngăn ngừa DTHCP xâm nhập.

Tại 2 địa phương trên, Đoàn giám sát của UBMTTQVN thành phố quan tâm đến công tác phòng, chống, xử lý bệnh DTHCP, như: quy trình chôn hủy heo bị bệnh, công tác dập dịch và chi hỗ trợ cho các hộ dân có heo bị tiêu hủy... Theo đó, tính đến ngày 31-7-2019, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt đã có 9 đơn vị xã, phường, thị trấn có heo bị bệnh DTHCP, với tổng số heo bị tiêu hủy 6.157 con. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTHCP huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp phòng, chống  khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến quy trình kỹ thuật  tiêu hủy heo nhằm đảm bảo việc chôn hủy không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ngoài ra, huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt cũng đã tiến hành chi hỗ trợ cho những hộ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy  trên 3,3 tỉ đồng. Số hộ chăn nuôi còn lại đang được địa phương tiếp tục hoàn thành các thủ tục để sớm chi hỗ trợ cho bà con…

Công tác phòng, chống bệnh dịch trên địa bàn huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt cũng gặp những khó khăn nhất định. Cụ thể, huyện Cờ Đỏ gặp khó trong việc xử lý tiêu hủy heo bệnh, đồng thời kiến nghị ngành chức năng thành phố cần có quy định cụ thể hơn mức chi đối với một số danh mục, như: chi kinh phí mua vôi, mũ bạc và tiền thuê phương tiện đào hố chôn hủy heo; quận Thốt Nốt  gặp khó khăn về quỹ đất chôn hủy heo, đặc biệt đối với các phường có quá trình đô thị hóa nhanh, như phường Thốt Nốt, Thuận An, Trung Nhứt và Trung Kiên…   

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố yêu cầu 2 địa phương tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận chuyển, giết mổ và mua bán heo trên địa bàn; lập sơ đồ vị trí các điểm chôn hủy heo để có sự quản lý tốt hơn; sớm triển khai việc chi hỗ trợ cho những hộ chăn nuôi còn lại. Riêng những kiến nghị của địa phương, đoàn giám sát ghi nhận và sẽ tổng hợp đề nghị UBND thành phố cùng các sở ngành có sự chỉ đạo cụ thể hơn trong thời gian tới…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết