22/10/2014 - 07:43

U21 Thái Lan – U21 Singapore: 2-2

Hai đội đều hài lòng

Trận đấu mở màn ngày thi đấu thứ 2 bảng B là cuộc đối đầu khá tẻ nhạt giữa U21 Thái Lan và U21 Singapore. Đội bóng trẻ của Thái Lan vươn lên dẫn bàn trước, nhưng U21 Singapore đã trỗi dậy mạnh mẽ để cầm hòa U21 Thái Lan.

Hai đội nhập cuộc thận trọng, chơi chậm trong hơn 15 phút đầu, khi cả hai đội đều không dám mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công. Tuy nhiên U21 Thái Lan có lợi thế lớn sau khi được hưởng phạt đền ở phút thứ 19. Jakkapan Praisuwan đã không phạm sai lầm nào để đánh bại thủ môn Bin Rohaizad của U21 Singapore. Sau bàn thua, U21 Singapore như bừng tỉnh dồn đội hình lên phần sân của đối thủ, tranh chấp bóng quyết liệt. Nỗ lực của các cầu thủ U21 Singapore được đền đáp vào phút 26, khi Adam Swandi xâm nhập vòng 16,50m để đón bóng trong tư thế trống trải dễ dàng ghi bàn thắng san bằng tỷ số. Không muốn mất điểm, U21 Thái Lan lại đẩy nhanh tốc độ trận đấu. 6 phút sau khi bị gỡ hòa, Montree Promsawat đã đi bóng rất khó chịu, loại bỏ hàng thủ U21 Singapore, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Trong thời gian còn lại ở hiệp 1, U21 Thái Lan cầm giữ bóng nhiều hơn và gây áp lực trên phần sân U21 Singapore, nhưng những pha kết thúc nóng vội đã không làm khó thủ thành U21 Singapore.

Pha tranh chấp giữa cầu thủ U21 Thái Lan (phải) và U21 Singapore.

Sang hiệp 2, U21 Singapore tích cực tấn công, tranh chấp quyết liệt từ khu vực giữa sân. Phút 66, đón cú tạt bóng từ cánh phải của đồng đội, Taufiq Hossain bật cao đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào cầu môn, gỡ hòa cho U21 Singapore. Hưng phấn sau bàn gỡ, U21 Singapore đá càng hay hơn, nhất là vào những phút cuối trận, khiến khung thành U21 Thái Lan nhiều phen chao đảo. Tuy nhiên do xử lý bóng vội vàng, các cầu thủ trẻ đảo quốc Sư Tử đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đáng tiếc nhất là phút 77, pha phối hợp của các cầu thủ U21 Singapore đã loại bỏ hàng thủ, nhưng không vượt qua được thủ môn Sahwit Khumpian.

Tỷ số 2-2 là kết quả cuối cùng của trận đấu, làm hài lòng hai đội.

Với kết quả này, U21 Singapore vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu U21 Thái Lan thất thủ trước U21 Việt Nam Báo Thanh Niên trên 3 bàn vào trận đấu tối ngày 23-10.

XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết