15/05/2023 - 08:54

Tuyên truyền phát triển văn hóa đọc, giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Sự kiện do Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trong tháng 8/2023, tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các chiến sĩ đọc báo trên đảo Phan Vinh. Ảnh tư liệu: Minh Đức/TTXVN

Với chủ đề "Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng", Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023 là hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến những tài liệu, sách báo về vị trí, vai trò, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Qua Liên hoan góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo và biên giới, lãnh thổ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dự kiến có 30 đoàn tham gia Liên hoan. Chương trình dự thi của mỗi đoàn từ 30 - 35 phút, trong đó phần giới thiệu sách phải đảm bảo ít nhất 15 phút, gồm 4 phần. Trong đó, phần 1 là giới thiệu đội hình; phần 2 giới thiệu sách; phần 3 giới thiệu một sáng kiến kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sách, báo, tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam hoặc giới thiệu một mô hình phục vụ sách, báo, tư liệu hiệu quả, phát triển văn hóa đọc cho nhân dân các vùng biển, đảo của địa phương; phần 4 là phần thi năng khiếu.

Các chương trình tham gia Liên hoan được Ban Tổ chức ghi hình, biên tập và đăng tải trên Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” (Kênh Youtube do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý) để khán giả bình chọn. Giải thưởng phụ dành cho Chương trình khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ được Ban Tổ chức công bố trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông đại chúng sau thời gian diễn ra Liên hoan.

Ban Tổ chức dự kiến trao 30 giải chính, trong đó có 5 giải Xuất sắc, 8 giải Nhất, 8 giải Nhì, 9 giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 5 giải phụ cho các đội có thành tích nổi bật, gồm: Giải giới thiệu đội hình ấn tượng nhất; Giải tuyên truyền giới thiệu sách đạt yêu cầu chuyên môn nhất; Giải sáng kiến hoặc mô hình phục vụ hiệu quả nhất; Giải năng khiếu hay nhất và Giải chương trình được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Phương Hà (TTXVN)

Chia sẻ bài viết