21/05/2022 - 09:46

Tuyên truyền nâng cao kiến thức văn hóa giao thông 

Bài, ảnh: Q. THÁI

Đoàn Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ vừa phối hợp Công ty TNHH Hồng Ðức tổ chức sinh hoạt chuyên đề hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên (SV). Hơn 300 SV được nhân viên Công ty hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, xử lý một số tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông; hướng dẫn cách đội nón bảo hiểm đúng kỹ thuật; thi đố vui, trao đổi và thảo luận về văn hóa giao thông. Lê Thị Kim Nguyên, SV ngành Kỹ thuật phần mềm, chia sẻ: “Qua buổi sinh hoạt, kỹ thuật viên của công ty tập huấn, hướng dẫn em xử lý một số tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông, từ cách ngồi khi lái xe, phương pháp phanh xe khi dừng đột ngột, đến cách xin nhường đường hoặc khắc phục một số sự cố khi xe hư hỏng...”.

Ðại diện Công ty TNHH Hồng Ðức tặng nón bảo hiểm cho SV Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Ðoàn trường, Trường có hơn 4.000 SV. Việc trang bị kiến thức về an toàn giao thông (ATGT) luôn được các cấp bộ Ðoàn chú trọng. Ðầu mỗi năm học, trường đều lồng ghép phổ biến, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông cho SV; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ngày hội văn hóa giao thông với nhiều nội dung: tuyên truyền văn hóa giao thông, tập huấn lái xe an toàn, tặng nón bảo hiểm cho SV. Nội dung tuyên truyền tập trung vào một số lỗi mà các SV hay phạm phải khi tham gia giao thông, như: điều khiển mô tô vượt quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội nón bảo hiểm, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT trong SV, giữ gìn an toàn tính mạng cho bản thân và người tham gia giao thông.

Trong các đợt thi đua cao điểm, như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ trường còn triển khai nhiều công trình, phần việc, tham gia đảm bảo ATGT. Tiêu biểu như: lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, sửa chữa và nâng cấp cầu, đường; phát tờ rơi và vẽ tranh tuyên truyền về văn minh đô thị. Theo anh Ðặng Hoàng Sơn, Phó Bí thư Ðoàn Khoa Kỹ thuật cơ khí, từ đầu năm đến nay, đội sinh viên tình nguyện đã hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng ở các phường: An Thới, Bình Thủy (quận Bình Thủy) và sửa chữa 2 cây cầu ở phường Trường Lạc (quận Ô Môn)...

Theo kế hoạch, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Ðoàn trường triển khai các công trình, phần việc hỗ trợ các địa phương nâng cấp hạ tầng giao thông, thực hiện mô hình “Thắp sáng vùng quê”, phát quang bụi rậm và tuyên truyền về văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Chia sẻ bài viết