19/06/2015 - 08:53

Trung Quốc “xoa dịu tình thế” ở Biển Đông?

Trung Quốc tăng khả năng quân sự hóa tàu dân sự

Chính phủ Trung Quốc đã thông qua kế hoạch yêu cầu các công ty đóng tàu dân sự đảm bảo tàu mới có thể được quân đội sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, tờ Trung hoa Nhật báo cho biết hôm 18-6. Hiệp hội công nghiệp đóng tàu Trung Quốc cho biết tiêu chuẩn kỹ thuật cho đội tàu dân sự mới theo yêu cầu quốc phòng là kết quả của dự án nghiên cứu 5 năm của cơ quan này và quân đội. Theo đó, 5 loại tàu được nhắm đến là tàu container, tàu bốc dỡ hàng, tàu đa năng, tàu chở hàng rời và tàu chở hàng kiện.

Theo Trung hoa Nhật báo, kế hoạch trên sẽ giúp Trung Quốc "chuyển đổi tiềm năng đáng kể của hạm đội tàu dân sự thành sức mạnh quân sự". Trong tài liệu chiến lược quốc phòng tháng trước, Trung Quốc tuyên bố tiếp tục mở rộng "bảo vệ lợi ích ở các đại dương" và chỉ trích các nước láng giềng có "hành động khiêu khích" trên các rạn san hô và đảo mà nước này ngang nhiên tuyên bố chủ quyền, bất chấp sự phản đối của các nước lân cận và cộng đồng quốc tế.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết