26/08/2026 - 10:05

Trung Quốc thách thức Mỹ trong lĩnh vực công nghệ sinh học 

Trong khi Mỹ đang cắt giảm tài trợ cho công nghệ mRNA (RNA thông tin), Giám đốc điều hành công ty Moderna Stéphane Bancel cho biết Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào công nghệ sinh học để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhân tài toàn cầu trong lĩnh vực y sinh.

Cổ phiếu Moderna tăng vọt trong tuần qua sau tin tức tích cực về phương pháp điều trị ung thư cá nhân hóa. Ảnh: WSJ

Công nghệ mRNA là phương pháp sử dụng đoạn vật liệu di truyền tổng hợp để hướng dẫn tế bào cơ thể tự tạo prôtêin đặc trưng (như prôtêin gai của virus), từ đó kích hoạt hệ miễn dịch sinh ra kháng thể chống lại bệnh tật.

Dựa trên công nghệ này, Moderna vừa công bố đột phá từ thử nghiệm giai đoạn 3 đối với liệu pháp vaccine thiết kế riêng cho từng bệnh nhân ung thư hắc tố da. Đây là bước ngoặt quan trọng, không chỉ với Moderna mà còn với tham vọng đưa công nghệ mRNA từ lĩnh vực vaccine phòng bệnh truyền nhiễm sang điều trị ung thư, thậm chí ứng dụng trong các bệnh di truyền hiếm gặp.

Chia sẻ thêm về tương lai công nghệ này, ông Bancel nhấn mạnh vai trò tích cực của chính phủ trong việc chấp nhận rủi ro với những loại thuốc mang tính đột phá. Chính sách như vậy sẽ đảm bảo nguồn đầu tư về lâu dài giúp duy trì sản xuất thuốc trên lãnh thổ Mỹ, bảo vệ bệnh nhân và vị thế dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ từ năm 2025 đã chấm dứt 22 hợp đồng trị giá khoảng 500 triệu USD để phát triển vaccine công nghệ mRNA. 

Trong khi đó, theo Ủy ban An ninh Quốc gia về Công nghệ Sinh học Mới nổi, Trung Quốc đã chỉ định công nghệ sinh học là “ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược”.

Khảo sát của tổ chức Cure cho thấy, Trung Quốc đang dẫn đầu về chuỗi cung ứng dược phẩm và nghiên cứu lâm sàng toàn cầu. Năm 2024, thị phần của Mỹ trong các chương trình phát triển thuốc giai đoạn đầu đã giảm từ khoảng 48% xuống còn khoảng 37%. Còn thị phần của Trung Quốc tăng từ 8% lên hơn 32%.

Để thống trị các phân khúc quan trọng của lĩnh vực này, Bắc Kinh đang thực thi chiến lược do nhà nước dẫn dắt để phát triển hệ sinh thái y sinh khép kín. Nỗ lực đó bao gồm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong nước, mở rộng các ngân hàng sinh học (biobank) và trung tâm dữ liệu di truyền quy mô lớn.

Những năm gần đây, các công ty dược phẩm đa quốc gia đã bổ sung vào danh mục sản phẩm các ứng viên được phát triển tại Trung Quốc vốn có lợi thế về chi phí thấp, quy định đơn giản hóa và được chính phủ hỗ trợ.

MAI QUYÊN (Theo Fox News, Reuters)

Chia sẻ bài viết