22/05/2014 - 21:59

Trung Quốc phải tháo dỡ giàn khoan ra khỏi lãnh hải Việt Nam

* NGUYỄN VIẾT THANH
phường Xuân Khánh, Ninh Kiều

Mấy ngày gần đây, việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam đã tạo nên một làn sóng sôi sục trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Hành động trên của Trung Quốc đã vi phạm Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về Luật biển và xâm phạm thềm lục địa của Việt Nam.

Việc ngang nhiên đem giàn khoan dầu khổng lồ cùng với sự hộ tống, bảo vệ của nhiều tàu cảnh sát, tàu kiểm ngư, tàu chiến, máy bay chiến đấu và nhiều tàu dân sự khác của Trung Quốc vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam cùng với sự cố ý tấn công, gây thiệt hại cho các lực lượng chức năng của Việt Nam (cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình) là hành động sai trái, mang tính xâm lược... Hành động này cần phải bị lên án và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cho tất cả nhân dân trong nước cũng như trên thế giới biết, nhằm củng cố thêm sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam, đặc biệt là kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế. Với việc làm sai trái, phi pháp nói trên của Trung Quốc, chúng ta cực lực lên án và yêu cầu Trung Quốc phải rút lui, tháo dỡ giàn khoan đã lắp đặt nói trên ra khỏi lãnh hải của Việt Nam vô điều kiện; đồng thời buộc Trung Quốc phải bồi thường những tổn thất mà họ đã gây ra cho các cơ quan chức năng cùng với ngư dân Việt Nam ta trong thời gian qua.

Chúng ta đã nhân nhượng, cố gắng giữ gìn hòa khí, hòa bình, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta cần phải kiên quyết thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, như: bằng con đường ngoại giao yêu cầu Trung Quốc phải rút lui, tháo dỡ giàn khoan ra khỏi phạm vi lãnh hải của Việt Nam; tập trung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân trong, ngoài nước và bạn bè trên thế giới hiểu rõ và ủng hộ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền chính nghĩa của chúng ta. Nếu cần thiết, đề nghị tổ chức "Hội nghị Diên Hồng" để lấy ý kiến của toàn dân trong vấn đề giải quyết vụ việc này. Toàn dân Việt Nam ta phải đoàn kết một lòng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, quyết không sợ bất cứ thế lực nào.

Chia sẻ bài viết