Tính đến cuối năm 2010, tổng dân số Trung Quốc đạt 1,34 tỉ người, tăng 5,9% so với cuộc tổng điều tra năm 2000 và thấp hơn dự đoán 1,4 tỉ dân của các nhà nhân khẩu học. Kết quả này cho thấy dân số của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phát triển chậm lại và ngày càng lão hóa.
Hiện nay, gần phân nửa dân số Trung Quốc (49,7%) sống tại thành thị. Cách đây 11 năm, tỷ lệ này là 36,1%. Số dân dưới 14 tuổi chiếm 16,6%, giảm 6,3% so với thập kỷ trước. Ngược lại, dân số trên 60 tuổi chiếm 13,3%, tăng gần 3%.
Sự thay đổi về nhóm tuổi của dân số Trung Quốc phản ảnh chất lượng cuộc sống, dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cải thiện đáng kể cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế - xã hội, tỷ lệ sinh tiếp tục giảm và quá trình lão hóa nhanh của dân số. Việc Trung Quốc thực hiện nghiêm chính sách 1 con đã kéo tỷ lệ tăng dân số hằng năm xuống mức dưới 1%. Tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng trưởng âm trong những thập kỷ tới.
THÁI THANH (Theo Reuters, AP)