11/06/2016 - 08:18

Trung Hưng hướng đến Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ đã được công nhận danh hiệu Xã Văn hóa và đang xây dựng Xã Nông thôn mới. Ngày 3-6 vừa qua, Trung Hưng đã làm lễ phát động xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo Thông tư số 17/2011/TT- BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo qui định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xã được công nhận văn hóa nông thôn mới cần đạt 5 tiêu chuẩn với 21 tiêu chí cụ thể. 5 tiêu chuẩn đó là: Giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương.

Là xã văn hóa, Trung Hưng đã có nền tảng về thiết chế và phong trào văn hóa- thể thao ở cơ sở. Hiện nay, 7 ấp của xã đều có các câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử, bóng đá, bóng chuyền… sinh hoạt thường xuyên. Hằng năm, xã đều tổ chức thi đấu giao lưu các môn thể thao, đờn ca tài tử giữa các ấp. Riêng CLB bóng đá của xã đạt giải Nhì Giải vô địch bóng đá của huyện năm 2015, CLB Đờn ca tài tử luôn đạt giải Nhất hoặc Xuất sắc trong các hội thi của huyện… Trong đó, có 3 giọng ca đạt giải cao trong cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ 2015" là Tô Kim Phương, Trung Đẳng và Tô Tất Loan.

Xã Trung Hưng tổ chức lễ diễu hành, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 

Tình làng nghĩa xóm, tinh thần "tương thân, tương ái" luôn được bà con ở Trung Hưng gìn giữ. Không chỉ giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, mọi người còn tương trợ nhau lúc ốm đau, khó khăn, hoạn nạn, tặng quà, gạo cho người nghèo dịp lễ, Tết… Hiện xã có trên 50 hộ nghèo, khó khăn được các mạnh thường quân hỗ trợ 15kg gạo/tháng/hộ. Bà con còn góp chi phí mua 3 xe cứu thương từ thiện và thường xuyên hỗ trợ nguồn quỹ để duy trì hoạt động của các xe cứu thương, giúp vận chuyển người bệnh đến các cơ sở y tế kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng, cho biết: "Trung Hưng có được nền tảng cơ bản từ việc xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa. Hiện địa phương đang dồn sức cho việc xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, trường lớp… Bên cạnh sự tiếp sức từ nguồn ngân sách của huyện, xã còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân qua việc góp tiền, góp sức để thực hiện các công trình công cộng". Năm 2015, nhân dân xã Trung Hưng đã đóng góp công sức và trên 3 tỉ đồng xây dựng mới 9 cây cầu bê tông. Trong đó, cầu Trung Hưng 2 có qui mô lớn nhất với kinh phí trên 1,4 tỉ đồng. Bà con ở ấp Thạnh Quới 1 và Thạnh Hưng 2 đã góp tiền lắp đèn chiếu sáng một số tuyến đường vào ban đêm; những ấp khác cũng đang vận động nhân dân thực hiện. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới, xã Trung Hưng được huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và nâng cấp 4 trường học, trạm y tế và 4 tuyến đường dài 9,6km…

Năm 2016, để chuẩn bị cho quá trình xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, chính quyền địa phương tiếp tục huy động nhiều nguồn lực thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. Hiện xã đã nhận được sự hỗ trợ từ quỹ Vì người nghèo, các doanh nghiệp, ngân hàng, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo… để chuẩn bị xây dựng 34 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở. Tại buổi lễ phát động xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Trung Hưng đón nhận trên 360 triệu đồng kinh phí đóng góp của nhân dân, các đoàn thể để chuẩn bị xây dựng các công trình cầu đường. Trong đó, nhân dân ấp Thạnh Quới 1 đóng góp 100 triệu đồng và Huyện Đoàn hỗ trợ 20 triệu đồng cùng 100 bao xi măng để xây dựng mới cầu Xẻo Vừng; nhân dân ấp Thạnh Trung cùng cán bộ xã đóng góp 140 triệu đồng để nâng cấp, mở rộng cầu Kinh Mới… Đặc biệt, lão nông Lê Văn Sáu ở ấp Thạnh Hưng 2 hiến 2.600 mét vuông đất cho xã để xây dựng nghĩa trang nhân dân. Ông Sáu còn là một tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu ở địa phương với nhiều hoạt động từ thiện xã hội như: xây cầu, làm đường, hỗ trợ gạo cho người nghèo, tặng quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Ông Sáu tâm tình: "Bà con đồng tình ủng hộ việc xây dựng xã văn hóa nông thôn mới nên hết lòng đóng góp cho các phong trào. Tôi cũng như mọi người, giúp được gì cho địa phương thì làm, chỉ mong quê hương ngày càng phát triển, đời sống của bà con ngày càng tốt hơn!".

***

Xã Trung Hưng đã có nền tảng vững chắc và khởi đầu tốt đẹp để tiến tới danh hiệu cao hơn. Ông Huỳnh Văn Bằng, Bí thư xã Trung Hưng, nhấn mạnh: "Xã sẽ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cùng chung sức đưa mục tiêu được công nhận Xã văn hóa nông thôn mới thành hiện thực".

Bài, ảnh: Lệ Thu

Chia sẻ bài viết