05/04/2018 - 12:01

Trồng điên điển mùa nghịch, thu lãi cao 

Hàng chục nông dân ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) chuyển đổi đất trồng lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng điên điển mùa nghịch, mang lại hiệu quả kinh tế.

Người dân huyện Hồng Ngự thu hoạch bông điên điển

Bà Châu Thị Thu, ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự trồng 1.000m2 cây điên điển. Hiện bà đang thu hoạch bông mỗi ngày khoảng 15kg, bán giá 30 ngàn đồng/kg, thu nhập khoảng 450 ngàn đồng/ngày.

Bà Thu cho biết, trồng điên điển không tốn nhiều chi phí, chỉ tốn tiền phân bón khoảng 600 ngàn đồng/công, nhẹ công chăm sóc, lợi nhuận cao hơn so với trồng lúa. Cây điên điển trồng khoảng 3 tháng là thu hoạch, bông kéo dài khoảng 6 tháng. Mỗi công điên điển giúp nông dân thu lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng.

Theo Báo Đồng Tháp

 

Chia sẻ bài viết