01/04/2021 - 05:38

Trong 5 năm, trên 56,3 tỉ đồng chăm lo nạn nhân chất độc da cam

(CT) - Sáng 31-3, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Chỉ thị 43). Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, đến dự hội nghị.

Trong 5 năm thực thiện Chỉ thị 43, năng lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học nâng lên đáng kể. Ngoài việc thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam, thành phố còn vận động xã hội hóa và triển khai nhiều chương trình chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, như: tặng quà, hỗ trợ nhà ở, trợ vốn, cấp học bổng, xe lăn, xe lắc... với tổng trị giá hơn 56,336 tỉ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với trước khi có Chỉ thị 43. Nhờ đó, 230 hộ gia đình nạn nhân thoát nghèo, nhiều người vượt khó được biểu dương khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Tấn Hiển đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các cấp chính quyền đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; vận động toàn xã hội tham gia phong trào hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam”.

H.HOA

Chia sẻ bài viết