28/05/2013 - 08:22

Triều Tiên tái khẳng định phát triển vũ khí hạt nhân

* Hàn Quốc lên kế hoạch mua thêm vũ khí Mỹ

Những loại vũ khí Hàn Quốc dự định đặt mua của Mỹ. Ảnh: Korea Heral 

Trong một tuyên bố hôm 26-5, các phương tiện truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng khẳng định lại chính sách phát triển vũ khí hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng. Theo Nhật báo Phố Wall của Mỹ (WSJ), động thái trên một lần nữa dập tắt hy vọng về việc đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán với các bên liên quan.

Trích dẫn từ tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao Động Triều Tiên (WPK), hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA nêu rõ: "Vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân là quyền hợp pháp của Triều Tiên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền của đất nước và an ninh quốc gia". Cũng trong một tuyên bố hôm 26-5, Cơ quan hoạch định chính sách cấp cao Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích khá gay gắt đối với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khi nhấn mạnh rằng "bà Park đã kích động cuộc đối đầu thông qua những lời lẽ hiếu chiến và ngụy biện", cho thấy không nhiều triển vọng cải thiện quan hệ liên Triều dù trước đó ông Choe Ryong Hae, một quan chức cấp cao Triều Tiên trong vai trò đặc phái viên của Chủ tịch Kim Jong-un, đến Trung Quốc cam kết giải quyết những vấn đề gây căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên bấy lâu nay bằng con đường đàm phán.

Theo ghi nhận của truyền thông Trung Quốc, ông Choe đã khẳng định Bình Nhưỡng chấp nhận đối thoại cũng như khả năng nối lại các cuộc đàm phán 6 bên - gồm: Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, vốn gián đoạn từ năm 2008 đến nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tái khẳng định mong muốn của Bắc Kinh về vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên và thông qua đối thoại xóa bỏ mâu thuẫn giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Do vậy, một số nhà phân tích cho rằng những tuyên bố khác biệt về lập trường của Triều Tiên liên quan chương trình hạt nhân trong nước phần nào phản ánh sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng khi chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un vừa muốn duy trì sự hỗ trợ từ đồng minh lớn trong khu vực lại vừa quyết tâm để được công nhận là một quốc gia hạt nhân. "Triều Tiên sẵn sàng "lùi bước" đối với một số yêu cầu nhỏ của Trung Quốc, thậm chí "im hơi lặng tiếng" trong một thời gian. Tuy nhiên, vấn đề hạt nhân là không thể thương lượng. Họ là một quốc gia hạt nhân và sẽ vẫn là như vậy"- chuyên gia về Bắc Triều Tiên Andrei Lankov thuộc Đại học Kookmin ở Seoul bình luận.

Trên phương diện khác, dù Bắc Kinh không chấm dứt hoạt động hỗ trợ nhưng nước này vẫn tiếp tục đối mặt nhiều vấn đề phức tạp từ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, cũng như phản ứng đáp trả của liên minh Mỹ-Hàn khi cả hai quốc gia này đang tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực. Trong diễn biến mới nhất, Seoul đã "đánh tiếng" với Washington về ý định mua các hệ thống vũ khí trị giá 800 triệu USD để trang bị cho hạm đội máy bay chiến đấu mới thế hệ tiếp theo. Theo nguồn tin từ Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, phía Hàn Quốc đưa ra yêu cầu mua các loại vũ khí công nghệ cao như tên lửa tiên tiến không đối không tầm trung, bom dẫn đường bằng laser GBU-12 và bom phá boongke GBU-39.

VI VI (Theo WSJ, KoreaHerald)

Chia sẻ bài viết