* Mỹ lùi thời điểm chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến cho Hàn Quốc
(TTXVN)- CHDCND Triều Tiên ngày 27-6 đã đề nghị tổ chức đối thoại quân sự cấp cao với Hàn Quốc xung quanh cuộc điều tra của Seoul về vụ chìm chiến hạm Cheonan hồi tháng ba vừa qua làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc đối thoại quân sự cấp cao sẽ được tiến hành nhằm thẩm tra sự thật về vụ chìm chiến hạm kể trên. KCNA khẳng định nếu nhà chức trách Hàn Quốc trả lời về đề xuất này, Bình Nhưỡng sẽ nhanh chóng tiến hành một cuộc “tiếp xúc làm việc” để mở các cuộc đối thoại quân sự này. Các cuộc “tiếp xúc làm việc” giữa hai bên sẽ “thảo luận việc cử nhóm điều tra của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đến Hàn Quốc để đảm bảo thành công cho các cuộc đối thoại quân sự cấp cao, cả về thời gian và địa điểm tổ chức đối thoại, thành phần tham dự và các vấn đề phối hợp công tác khác”.
Tháng trước, kết quả của cuộc điều tra quốc tế do Hàn Quốc tiến hành đã chỉ ra rằng tàu ngầm của Triều Tiên đã bắn ngư lôi đánh chìm chiếc tàu hộ tống Cheonan. Hàn Quốc đã đưa vụ việc trên ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đòi trừng phạt Bình Nhưỡng và yêu cầu Triều Tiên xin lỗi. Tuy nhiên, Triều Tiên nhất quyết bác bỏ bất cứ dính líu nào đến vụ việc trên, cũng như những kết quả của cuộc điều tra mà Bình Nhưỡng cho là “hoàn toàn bịa đặt” này, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành “chiến tranh tổng lực” nếu bị Seoul trả đũa và LHQ trừng phạt.
* Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 27-6 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí lùi thời điểm Mỹ chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến (OPCON) cho Hàn Quốc đến ngày 1-12-2015, thay vì ngày 17-4-2012 như kế hoạch ban đầu.
Quyết định trên được đưa ra trong cuộc gặp song phương ngày 26-6 giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại Toronto (Canada).
Theo ông Kim Sung-hwan, Thư ký cao cấp về đối ngoại và an ninh của Tổng thống Lee Myung-bak, chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã có các cuộc thảo luận bí mật về việc lùi thời hạn chuyển giao OPCON sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân vào tháng 5-2009 và sau vụ tàu chiến Cheonan bị chìm.
Lực lượng Liên Hiệp Quốc do Mỹ đứng đầu đã nắm quyền chỉ huy hành động của các lực lượng quân sự Hàn Quốc từ năm 1950 khi nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên. Năm 1994, Hàn Quốc đã giành lại quyền chỉ huy thời bình đối với lực lượng quân đội 650.000 binh sĩ của nước này. Tuy nhiên, quyền chỉ huy thời chiến vẫn thuộc về Tư lệnh Mỹ tại Hàn Quốc.