22/08/2015 - 08:04

Triều Tiên đặt quân đội trong tình trạng chiến tranh

Sau vụ nã pháo qua lại dọc theo biên giới phía Tây khiến căng thẳng với Hàn Quốc bất ngờ leo thang, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un hôm 20-8 tuyên bố đặt quân đội vào "tình trạng thời chiến" và ra lệnh cho các đơn vị nơi tiền tuyến sẵn sàng chiến đấu.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp khẩn của Quân ủy Trung ương Triều Tiên (CMC) do Chủ tịch Kim Jong-Un chủ trì. Cuộc họp tiến hành vài giờ sau vụ đấu pháo giữa hai nước, trong đó ông Kim ra lệnh cho tiền tuyến và các đơn vị kết hợp trực thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) "bước vào trạng thái thời chiến" kể từ 17 giờ ngày 21-8. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hệ thống radar của quân đội nước này đã phát hiện đạn pháo bắn từ phía Triều Tiên ở khu vực biên giới phía Tây chiều 20-8. Seoul sau đó đáp trả bằng hàng chục quả đạn pháo 155 ly. Tuy không có thông tin về thương vong ở hai bên nhưng vụ việc đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên mức nguy hiểm. Bình Nhưỡng sau đó gửi một tối hậu thư qua đường dây nóng quân sự, yêu cầu Seoul dỡ bỏ các loa phóng thanh phát thông điệp tuyên truyền qua biên giới trong vòng 48 giờ, bằng không Triều Tiên sẽ có thêm hành động quân sự. Hạn chót mà tối hậu thư đưa ra là 17 giờ ngày 22-8.

Cư dân tại một số ngôi làng biên giới phía Hàn Quốc đã được lệnh di tản đến nơi trú ẩn sau vụ nã pháo hôm 20-8. Ảnh: townhall

Đáp lại, Hàn Quốc bác bỏ lời đe dọa và khẳng định chương trình tuyên truyền sẽ tiếp tục phát sóng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo còn cảnh báo Seoul sẽ có biện pháp trả đũa mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Bình Nhưỡng. Hiện tại, quân đội Hàn Quốc vẫn duy trì tình trạng báo động cao, đồng thời tăng cường giám sát và cùng các quốc gia đồng minh theo dõi chặt chẽ diễn biến quân sự của Triều Tiên.

Trước những động thái mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo rất lo ngại nguy cơ bạo lực leo thang, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tránh "hành động khiêu khích". Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Khâu Quốc Hồng cũng lên tiếng thúc giục hai bên kiềm chế và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Trong khi đó tại Thủ đô Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Mỹ đặc biệt quan ngại trước hành động pháo kích của Triều Tiên đối với Hàn Quốc. Washington cũng nhấn mạnh hành động khiêu khích chỉ góp phần làm leo thang căng thẳng, qua đó kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế hành động cùng lời lẽ đe dọa để tránh ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh khu vực. Hiện tại, Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục phối hợp với Hàn Quốc theo dõi chặt chẽ tình trạng căng thẳng nhằm bảo đảm cam kết của Mỹ đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Trong diễn biến có liên quan, Triều Tiên đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) đưa các cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc vào chương trình nghị sự của hội đồng như vấn đề liên quan hòa bình và an ninh quốc tế. Theo nội dung lá thư đề ngày 19-8 được Đại sứ Ja Song Nam trình Chủ tịch HĐBA LHQ, Bình Nhưỡng cho rằng "nếu HĐBA LHQ một lần nữa bỏ qua yêu cầu của CHDCND Triều Tiên về vấn đề tập trận chung của Mỹ, điều đó chứng tỏ tổ chức này đang từ bỏ sứ mệnh cao nhất của nó là duy trì an ninh, hòa bình quốc tế và trở thành công cụ chính trị cho một thế lực riêng".

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết