15/08/2022 - 19:03

Triều cường có dấu hiệu xuống dần 

(CT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) TP Cần Thơ, mực nước triều cường rằm tháng 7 âm lịch đang có dấu hiệu giảm dần. Chiều 14-8 mực nước lên cao ở mức 1,8m vào lúc 18 giờ (thấp hơn so với chiều 13-8 là 0,05m); sáng 15-8 mực nước ở mức 1,77m vào lúc 7 giờ 30 phút (tương đương mực nước sáng 14-8). Tuy nhiên, vùng trũng thấp, đường giao thông có cốt nền thấp tại quận nội ô Ninh Kiều bị ngập do triều cường. Dự báo trong những ngày tới, triều cường xuống dần, nhưng mực nước triều cường vào buổi sáng sẽ lên cao hơn mực nước triều vào buổi chiều các ngày. Một số tuyến đường có cốt nền thấp tiếp tục bị ngập do triều cường, cần chú ý nếu trời mưa lớn kết hợp triều cường đang lên sẽ gây ngập đô thị, ảnh hưởng giao thông…

Triều cường gây ngập đường giao thông khu vực Hồ Búng Xáng (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) vào sáng 15-8-2022.

Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN TP Cần Thơ dự báo: triều cường đầu tháng 8 âm lịch (những ngày đầu tháng 9-2022) có khả năng lên cao hơn mực nước triều rằm tháng 7 âm lịch. Do đó, các địa phương phòng ngừa ngập lụt đường giao thông, tổ chức rà soát toàn bộ các tuyến đường bị ngập trên địa bàn, thực hiện cắm biển cảnh báo nguy hiểm (tạm thời), dây cảnh báo tại những vị trí ngập sâu, các tuyến đường cặp kênh, mương, ao, hồ nhằm nhận biết mặt đường và ao, hồ, tránh nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các quận, huyện tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý đê bao, bờ bao bị hư hỏng, có dấu hiệu sạt lở, nhất là các tuyến đê bao ở các huyện đầu nguồn Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt và các cồn trên sông Hậu; chủ động phương án bơm nước tiêu úng để bảo vệ diện tích lúa thu đông, hoa màu, cây ăn trái và các cây trồng khác…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết