01/09/2018 - 16:28

Trên những công trình mừng Tết độc lập 

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (CMTT), Quốc khánh 2-9 và 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân TP Cần Thơ ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng cột mốc đáng nhớ này. Trong niềm vui chung của cả thành phố, chúng tôi cảm nhận rõ nét hơn không khí sôi động, nhộn nhịp, khẩn trương trên công trường thi công…

Những ngày cuối tháng 8, trên công trường xây dựng Trường Mầm non Anh Đào, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, không khí lao động rộn ràng, tất bật. Vì tiến độ công trình, hàng chục công nhân xây dựng gắng sức lao động, làm những phần việc để ngôi trường hoàn thành theo kế hoạch, kịp chào mừng kỷ niệm 73 năm CMTT, Quốc khánh 2-9 và kịp khai giảng năm học mới. Trên công trường, các công nhân điều khiển xe chở đất, chở đá, ban nền sân; lăn sơn, xây hàng rào, trồng cây xanh… Tiếng nói, cười của công nhân, tiếng gầm gào của máy móc, các phương tiện cơ giới hòa vào nhau kết hợp thành một khung cảnh hối hả, khẩn trương. Họ tranh thủ thời gian, chỉ ăn vội bát cơm trưa ngay tại công trường để chạy đua với tiến độ.

Công nhân khẩn trương thi công Trường Mầm non Anh Đào, quận Ninh Kiều để kịp hoàn thành dịp Quốc khánh 2-9.

Có mặt tại công trường, anh Dương Duy Phong, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bảo Ngân cứ như con thoi, đến động viên từng nhóm công nhân khẩn trương làm việc. Nhìn ngôi trường quy mô 1 trệt 2 lầu rộng lớn, nhiều sắc màu lung linh trong nắng sớm, anh Phong nói: “Để công trình kịp hoàn thành trong dịp này, chúng tôi đã huy động nhiều máy móc, thiết bị, mỗi ngày từ 50-60 công nhân thi công liên tục, thậm chí làm cả ngày chủ nhật và làm ca 3. Mỗi người một việc, phải động viên nhau thi đua lao động. Ngày 1-9 công trình phải hoàn thành, nên dù vất vả, khó khăn chúng tôi vẫn tranh thủ từng ngày, từng giờ để thúc tiến độ. Vì trách nhiệm, vì tiến độ, vì ngôi trường thân yêu của con em và vì sự phát triển của thành phố, chúng tôi động viên nhau cùng gắng sức”...

Theo anh Tống Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án quận Ninh Kiều, chào mừng kỷ niệm 73 năm CMTT, Quốc khánh 2-9 và 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, từ đầu năm đến nay, Quận ủy và UBND quận chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình xây dựng. Vì thế, hàng chục công trình xây dựng trên địa bàn do UBND quận làm chủ đầu tư đang chạy đua với thời gian. Mỗi một công trình đều được nhà thầu tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị, kỹ sư, công nhân và tranh thủ thời tiết nắng, chia thành nhiều ca, tập trung thi công để sớm hoàn thành. Đến nay, công trình Trường Mầm non Anh Đào và Trường Mầm non Hoàng Anh đã hoàn thành, kịp cho các trường khai giảng năm học mới. Quận cũng đã khởi công công trình Trung tâm Văn hóa và Trạm Y tế phường An Phú, trụ sở làm việc phường Xuân Khánh, công viên rạch Khai Luông, Trường Mầm non 1-6… để chào mừng CMTT, Quốc khánh 2-9 và thành phố tròn 15 tuổi.

*     *     *

Ở quận Ô Môn, những ngày Tháng Tám lịch sử, không khí thi đua lao động trên các công trường xây dựng hối hả, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Có mặt tại công trường xây dựng Trường THCS Lê Lợi, phường Phước Thới, chúng tôi chứng kiến hàng chục công nhân đang đang lót gạch sân trường, lót gạch vỉa hè, giặm vá sơn tường, trồng cây xanh trong khuôn viên trường… Kỹ sư Trần Thành Thật, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Một thành viên xây dựng dịch vụ Toàn Thắng, nói: “Thời gian cam kết hoàn thành đã được ấn định, những khó khăn vướng mắc đã được quận tạo điều kiện tối đa để tháo gỡ. Vì thế, cả tháng nay, mỗi ngày chúng tôi tập trung từ 50-70 công nhân thi công để kịp bàn giao trước Quốc khánh 2-9…”. Cùng chúng tôi tham quan khối trường học 1 trệt 3 lầu hình chữ “U”, sơn màu trắng và xanh dương mới tinh đang hoàn thiện, ông Cao Hoàng Tum, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, nói: “Trước đây, trường cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, phòng học và phòng chức năng thiếu thốn, sân trường thấp bị ngập nghẹt. Được quận đầu tư xây mới, năm nay chắc chắn chất lượng dạy học sẽ nâng lên, trường sẽ đạt chuẩn quốc gia”.

Nói về những công trình xây dựng chào mừng kỷ niệm 73 năm CMTT, Quốc khánh 2-9 và 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, anh Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Ô Môn, cho biết, ngoài công trình Trường THCS Lê Lợi, dịp này, quận hoàn thành các công trình quan trọng khác: Trường THCS Thới Hòa, Trường Tiểu học Trưng Vương (điểm cây me), Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, tuyến đường Tầm Vu – Đông Thị Hơi dài 5.000m. Mỗi công trình đều có khó khăn và vướng mắc riêng, nhưng được Quận ủy, UBND quận chỉ đạo tháo gỡ kịp thời nên tất cả đều bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng...

*     *     *

Đến huyện Thới Lai, chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng của người dân trước những đổi mới của quê hương ven thành phố. Người dân nơi đây càng phấn khởi hơn trước những công trình xây dựng vừa hoàn thành, cũng như những công trình đang chuẩn bị khởi công. Tại xã Định Môn, chúng tôi nhận thấy nhiều cán bộ, công chức, lực lượng dân quân tự vệ và đông đảo người dân đang ra quân quét dọn, thu gom rác, sửa sang hàng rào, cắm cờ dọc hai bên tuyến đường Rạch Dầu để chào mừng 73 năm CMTT, Quốc khánh 2-9. Bà Nguyễn Thị Thúy, người dân ấp Định Phước, vui vẻ nói: “Trước đây, đường chỉ rộng 2m, mặt đường bong tróc, đi lại rất khó khăn, dơ bẩn. Được Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, người dân trên tuyến tình nguyện hiến đất để mở rộng đường ra 4m. Riêng gia đình tui hiến 30m2. Bây giờ, đường đã làm xong ai cũng mừng và bảo ban nhau thường xuyên quét dọn, giữ gìn đường sạch đẹp, thông thoáng”.

Tuyến đường rạch Cây Dầu, xã Định Môn, huyện Thới Lai hoàn thành dịp Quốc khánh 2-9, tạo thuận lợi cho việc đi lại. 

Theo anh Đinh Hải Ninh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thới Lai, cùng với tuyến đường Rạch Dầu, Trường Tiểu học Thới Tân 2, Trường Tiểu học Trường Thắng, dịp này, UBND huyện khởi công nhiều công trình để chào mừng kỷ niệm 73 năm CMTT, Quốc khánh 2-9 và 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Tiêu biểu như tuyến đường sông xáng Thị Đội (bên trái), xã Thới Tân, với chiều dài hơn 5km, tổng mức đầu tư 12,1 tỉ đồng; tuyến đường Trà Vơ lớn, xã Tân Thạnh, dài 5.000m, mặt rộng 4m, với tổng mức đầu tư 13,4 tỉ đồng. Cuối tháng Tám, lúc chúng tôi đến, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xã Tân Thạnh đang tuyên truyền chủ trương và vận động nhân dân hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu để thi công đường Trà Vơ lớn. Ông Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết, tuyến đường được nâng cấp, mở rộng sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi ra Viện Lúa ĐBSCL và xe 4 bánh ra vào trung tâm xã dễ dàng, mở ra cơ hội phát triển, thông thương hàng hóa nông sản của địa phương. Vì thế, đến nay, hầu hết các hộ dân đều tình nguyện hiến đất, đóng góp công sức để làm đường…

*     *     *

Trên địa bàn thành phố còn nhiều công trình khác đã hoàn thành và chuẩn bị khởi công để chào mừng 73 năm CMTT, Quốc khánh 2-9 và 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Chứng kiến không khí thi đua lao động khẩn trương của những người thợ trên những công trường xây dựng và niềm vui của người dân nơi những công trình xây dựng vừa hoàn thành, mới thấy nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong đóng góp xây dựng quê hương. Những công trình ấy sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết