21/09/2010 - 09:47

Trên 25.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII

* Khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử”

(CT)- Theo báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Cần Thơ, tính đến ngày 17-9-2010, đã có trên 25.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp 13.870 lượt ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Qua tổng hợp ý kiến đóng góp, đa số đều bày tỏ sự nhất trí cao với bố cục, chủ đề nội dung đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, mong muốn góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển xứng tầm đô thị trung tâm, động lực phát triển vùng ĐBSCL, nhiều đại biểu đã mạnh dạn đóng góp ý kiến đối với những nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa phù hợp để thành phố cân nhắc, xem xét, điều chỉnh. Trong đó, bên cạnh bày tỏ sự thống nhất với phương hướng, mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2010-2015, phấn đấu đưa nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, theo hướng công nghiệp-thương mại dịch vụ - nông nghiệp chất lượng cao, nhiều ý kiến cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 16%/năm trở lên là cao, đề nghị giảm còn 15-15,5%/năm; dịch vụ tăng 17-17,5%/năm là thấp, đề nghị nâng lên 20%/năm; đối với chỉ tiêu thu nhập bình quân theo đầu người năm 2015 đạt 72 triệu đồng, nhiều ý kiến đề nghị cần phân định ra mức ở nông thôn và đô thị cho phù hợp; tỷ lệ quần chúng được tập hợp vào các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội đạt 70% trở lên là cao, đề nghị giảm còn 60-65% là vừa... Về nhiệm vụ và các giải pháp, một số ý kiến đề nghị thành phố cần quan tâm đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân; chú trọng xây dựng và phát triển các hình thức liên kết, hợp tác, hợp tác xã. Đặc biệt thành phố cần quan tâm hơn nữa vấn đề qui hoạch, quản lý và thực hiện qui hoạch; công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích người dân - chủ dự án - Nhà nước; kiên quyết xử lý tình trạng “dự án treo”, công trình thi công không đúng tiến độ. Cũng có nhiều ý kiến đề nghị thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nhất là máy vi tính cho các trường học ở nông thôn. Tiếp tục chú trọng phát triển các trường nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề và giải quyết việc làm sau khi đã học nghề; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa thể thao ở các huyện ngoại thành, huyện mới thành lập. Thành phố nên đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, chăm lo sức khỏe nhân dân, bảo vệ tài nguyên môi trường. Quan tâm đào tạo, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng và hiệu quả trên các lĩnh vực; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc... Tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra...

BCH Đảng bộ thành phố đã tập hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp và cân nhắc, lựa chọn những ý kiến hay, xác đáng đưa vào văn bản trình tại ĐH Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015.

* Sáng 20-9-2010, Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử” tại Thư viện TP Cần Thơ đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên - Bí Thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Hữu Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng đông đảo cán bộ lãnh đạo các ngành các cấp, quân nhân và sinh viên học sinh đã đến tham dự triển lãm.

Triển lãm gồm hơn 1.000 bản sách, văn kiện, tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chặng đường phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ TP Cần Thơ. Nội dung trưng bày được chia thành bốn phần theo từng giai đoạn lịch sử kể từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo giành thắng lợi cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước.

Đây là hoạt động mở đầu cho các cuộc triển lãm, trưng bày sách kéo dài từ nay đến ngày 28-9-2010 tại Nhà Vuông Bến Ninh Kiều và hệ thống thư viện quận, huyện, xã, phường.

SỸ KHANG-T.V

Chia sẻ bài viết