10/08/2011 - 16:03

Trẻ ngủ chung với cha mẹ vẫn phát triển tốt

  Ảnh: Getty 

Nhiều người có quan niệm trẻ nhỏ ngủ chung với cha mẹ thường phát triển các vấn đề về hành vi và khả năng học hỏi. Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ gần đây đã phủ nhận điều đó, giúp nhiều bậc phụ huynh yên tâm ngon giấc khi ngủ chung với con trẻ.

Các chuyên gia thuộc Đại học Columbia đã phỏng vấn 944 bà mẹ xem con họ thường ngủ ở đâu rồi đánh giá mối liên hệ giữa việc trẻ từng ngủ chung với ba mẹ trong 3 năm đầu đời với hành vi ứng xử và khả năng học hỏi của chúng lúc lên 5. Ban đầu, nhóm nhận thấy những trẻ ngủ cùng cha mẹ có khả năng nhận thức thấp và gặp một số vấn đề về hành vi. Tuy nhiên, sau khi tính đến yếu tố chủng tộc và tình trạng kinh tế xã hội của mỗi gia đình, mối liên hệ trên hoàn toàn biến mất.

Các chuyên gia cho biết hiện chưa có câu trả lời thống nhất về việc nên để trẻ ngủ chung với cha mẹ hay ngủ riêng. Tại các nước phương Tây, cha mẹ hiếm khi ngủ chung với con vì họ cho rằng cách này sẽ khiến trẻ không tự lập cũng như làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của chúng, trong khi ở châu Phi và châu Á, cha mẹ thường thích ôm ấp con mình khi ngủ vì tin rằng cách này sẽ giúp thắt chặt tình cảm gia đình.

QUANG HIỂN (Theo Time)

Chia sẻ bài viết