01/04/2011 - 14:44

Trẻ bị hẹp bao quy đầu

* Hỏi: Con trai tôi được 24 tháng tuổi. Mỗi lần cháu đi tiểu thì dương vật phồng to và căng cứng. Tôi nghe nhiều người nói là cháu bị hẹp bao quy đầu. Theo bác sĩ, có đúng là con tôi bị như vậy không? Xin bác sĩ tư vấn hướng điều trị?

THANH HÀ
(Huyện Cờ Đỏ, TPCT)

Trả lời:

Theo miêu tả của bạn thì trường hợp con bạn đúng là bị hẹp bao quy đầu. Đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì các bác sĩ sẽ điều trị bảo tồn bằng cách nong rộng da bao quy đầu. Đây là cách làm đơn giản, nhẹ nhàng và không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Thông thường đối với trẻ nhỏ trên 5 tuổi mới được chỉ định phẫu thuật cắt da quy đầu, trong những trường hợp da bao quy đầu dính chặt ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Tốt nhất là bạn nên đưa con bạn đến khám ở các cơ sở y tế chuyên khoa hoặc bệnh viện nhi trên địa bàn TP Cần Thơ để biết phương pháp điều trị hiệu quả.

Bác sĩ TRẦN VĂN DỄ
(Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết