13/10/2018 - 17:35

Hội Nông dân thành phố

Trao 30 con dê giống cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn 

(CT) – Ngày 13-10-2018, Hội Nông dân thành phố phối hợp cùng với Hội Nông dân huyện Phong Điền và UBND xã Nhơn Ái tổ chức lễ ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi dê và trao dê giống cho 10 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Nhơn Thọ 1 và ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái. Ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tham dự.

Các thành viên trong tổ hợp tác ký hợp đồng thực hiện mô hình “Nuôi dê thoát nghèo” tại buổi lễ ra mắt. 

Tổ hợp tác chăn nuôi dê ấp Nhơn Thọ 1 và ấp Nhơn Thọ 1A có 10 thành viên, do ông Nguyễn Thanh Nhã làm Tổ trưởng. Sau lễ ra mắt, Hội Nông dân thành phố đã trao 30 con dê giống trị giá 50 triệu đồng cho 10 thành viên trong tổ hợp tác (mỗi thành viên nhận 3 con dê) về chăm sóc. Đây được xem là mô hình “Nuôi dê thoát nghèo” do Hội Nông dân thành phố vận động Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trí Việt tài trợ.

Hình thức, hoạt động của mô hình “Nuôi dê thoát nghèo” là sau 2 năm nhận nuôi dê giống, mỗi thành viên trong tổ hợp tác sẽ bàn giao lại 3 con dê giống (trọng lượng từ 15 đến 17 kg) cho Hội Nông dân xã Nhơn Ái để tiếp tục trao lại cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. 

 THANH THƯ

Chia sẻ bài viết