24/11/2018 - 09:26

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Trang bị kiến thức sản xuất nông nghiệp mới, hiện đại, giúp thanh niên khởi nghiệp 

 * Tặng Giải thưởng Lương Định Của cho 50 thanh niên có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh

(CT)- Ngày 23-11-2018, tại TP Cần Thơ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2018. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lãnh đạo TP Cần Thơ, đến dự. 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lương Định Của cho thanh niên có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương các cán bộ Đoàn và 50 thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của. Đó là những gương sáng phấn đấu vươn lên từ gian khó. Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở địa bàn rất khó khăn nhưng bằng ý chí, nghị lực vươn lên, trở thành những triệu phú trẻ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, tổ chức Đoàn cần tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục động viên thanh niên thi đua lao động sáng tạo, làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp. Đồng thời, nhân rộng các mô hình sáng tạo hiệu quả, trang bị kiến thức sản xuất nông nghiệp mới, hiện đại giúp thanh niên khởi nghiệp...

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao hằng năm cho thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và tham gia xây dựng nông thôn mới. Năm nay, có 50 thanh niên vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Lương Định Của. Trong đó, có 17 thanh niên là chủ doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã; 33 thanh niên là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, trực tiếp phát triển mô hình kinh tế. Đặc biệt, có 37 mô hình do thanh niên làm chủ, doanh thu mỗi năm trên 1 tỉ đồng. Các mô hình đạt giải đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 558 lao động địa phương.

* Trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên nông thôn toàn quốc diễn ra 2 ngày (22 và 23-11), tại Trường Đại học Cần Thơ, các thanh niên đạt Giải thưởng Lương Định Của, các nhóm khởi nghiệp tham gia nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp và hội nghị xúc tiến thương mại cho tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên khu vực ĐBSCL. Tại hội nghị, các bạn trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp; được các chuyên gia, doanh nhân tư vấn, định hướng phát triển các dự án khởi nghiệp gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương… 

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết