18/10/2010 - 21:10

Trà Vinh: Gần 20.000 lượt người mua sắm tại phiên chợ hàng Việt về nông thôn

* Công bố bản đồ phân phối hàng Việt Nam tại Trà Vinh

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn đầu tiên của giai đoạn II thuộc Chương trình “Hàng Việt về nông thôn” đã kết thúc vào chiều 17-10, sau 3 ngày diễn ra tại huyện Càng Long (Trà Vinh). Đây là phiên chợ có nhiều nét mới so với 50 phiên chợ trước đây. Trong đó, Ngày hội hàng Việt lần đầu tiên tổ chức tại phiên chợ đã thu hút đông đảo tiểu thương, người tiêu dùng tham gia. Tại đây, các đại sứ hàng Việt là các nghệ sĩ có cuộc tiếp xúc và vận động người dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam qua kể chuyện, giao lưu. Hình thức này được đánh giá rất hiệu quả trong thời gian qua, trong việc kêu gọi người Việt dùng hàng Việt. Nhà sản xuất cũng có dịp trao đổi thông tin và nắm bắt thị trường qua tiếp xúc với tiểu thương, người tiêu dùng để tạo nhiều kênh phân phối, đa dạng hình thức đưa hàng Việt sâu rộng vào khu vực nông thôn, đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, phiên chợ còn có sự tham gia của các sản phẩm làng nghề ở địa phương, tạo được kênh tiếp thị, quảng bá cho sản phẩm này.

Theo thống kê, phiên chợ này đã thu hút gần 20.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu gần 1 tỉ đồng. Tại phiên chợ, có 30 học sinh nhận quà khuyến học, 30 hộ nghèo được nhận quà từ các doanh nghiệp; 300 người được khám và cấp thuốc miễn phí; 80 tiểu thương được tập huấn bán hàng...

* Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp với tỉnh Trà Vinh công bố bản đồ phân phối hàng Việt Nam tại tỉnh này. Đây là nghiên cứu khảo sát, đánh giá thị trường được thực hiện bài bản, có sự tham gia của giới chuyên môn, nhằm tạo cơ sở cho doanh nghiệp tiếp cận tốt với thị trường. Qua đó, xây dựng chiến lược kinh doanh riêng cho sản phẩm của doanh nghiệp để thuyết phục người tiêu dùng nội địa, cạnh tranh với hàng ngoại nhập.

Theo kết quả này, có 75-80% mặt hàng thực phẩm và hóa mỹ phẩm được phân phối theo hệ thống từ doanh nghiệp thông qua nhà phân phối để đưa hàng đến điểm bán sỉ và lẻ; 20-25% tiểu thương lấy hàng từ các chợ bán sỉ ở TPHCM, Metro, các tỉnh khác về bán lại. Hiện nay, người tiêu dùng đã quay lại với hàng hóa có xuất xứ trong nước bởi giá cả, chất lượng phù hợp, nhất là hàng gia dụng từ nhôm, nhựa... Riêng mặt hàng giày dép, quần áo may sẵn... hiện có trên thị trường rất khó phân biệt hàng nội địa và hàng nhập khẩu. Nhiều mặt hàng Trung Quốc được dán chồng nhãn hàng Việt Nam trước khi tung ra thị trường. Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc BSA, cho biết: Bản đồ phân phối hàng hóa đã được các doanh nghiệp lớn của quốc tế thực hiện từ lâu, nhưng đây là cái yếu của doanh nghiệp Việt Nam. Vẽ bản đồ phân phối này, BSA cung cấp cho doanh nghiệp phục vụ chiến lược kinh doanh nhằm đưa hàng Việt Nam chiếm lĩnh thị trường. Sắp tới, BSA sẽ tiếp tục xây dựng bản đồ tại các tỉnh, thành theo yêu cầu của doanh nghiệp và địa phương.

T.N

Chia sẻ bài viết