10/04/2014 - 22:39

TP Cần Thơ thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Campuchia

(CT)- Ngày 10-4-2014, đoàn công tác TP Cần Thơ do đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng đoàn, bắt đầu chuyến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây, tặng quà cho các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia, tỉnh đường Kông-pông Chnăng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân 2 tỉnh Kông-pông Spư và Kông-pông Chnăng. Đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ cùng một số sở, ngành chức năng, quận, huyện là thành viên của đoàn.

Đồng chí Lê Hùng Dũng (bên trái) trao quà Tết đến Thống tướng Meas Sôphia, Tư lệnh Lục quân, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại Bộ Tư lệnh Lục quân, Cục Phát triển kinh tế và Quân khu 3 thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chí Lê Hùng Dũng thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thành phố năm qua; đồng thời, khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân Cần Thơ và Campuchia luôn bền vững và thời gian tới sẽ tiếp tục vun đắp, thắt chặt hơn nữa. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ, đồng chí Lê Hùng Dũng chúc các đơn vị quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia vui Tết Chôl Chnăm Thmây đoàn kết và hạnh phúc.

Dịp này, Thống tướng Meas Sôphia, Tư lệnh Lục quân, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của TP Cần Thơ thời gian qua cũng như dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay. Ngài Thống tướng khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia cũng như tình hữu nghị giữa quân đội Hoàng gia và TP Cần Thơ ngày thêm thắt chặt, tiếp tục được vun đắp và bền vững trong tương lai.

Hôm nay (11-4-2014), đoàn tiếp tục đến thăm và chúc Tết tại tỉnh đường Kông-pông Chnăng; lực lượng y, bác sĩ các bệnh viện ở TP Cần Thơ và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đảm trách khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.000 người dân tại 2 tỉnh Kông-pông Spư và Kông-pông Chnăng.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ thăm, chúc Tết và tổ chức các hoạt động trên trong 4 ngày (từ 10 đến 13-4).

Tin, ảnh: H.V

Chia sẻ bài viết