24/11/2018 - 14:13

TP Cần Thơ tập trung nhiều phương án ứng phó hoàn lưu cơn bão số 9 

(CT)- Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai – Tìm kiếm Cứu nạn TP Cần Thơ, hiện bão số 9 di chuyển theo hướng Tây. Đến 19 giờ ngày 24-11-2018, vị trí tâm bão sẽ xuất hiện ngay trên vùng biển từ Bình Thuận đến tỉnh Bến Tre, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12.

Vùng ven biển các tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Nhiều giờ tới bão số 9 tiếp tục di chuyển về phía Tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 25-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên đất liền ven biển từ Bình Thuận đến Bến Tre, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp là cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo từ nay đến 26-11, từ Thừa Thiên Huế đến Tây Nam bộ xuất hiện mưa to, gió mạnh kèm theo lốc xoáy…

Tại khu vực TP Cần Thơ, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to và giông, trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy xuất hiện, ảnh hưởng nhà cửa, công trình, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Sơ đồ bão số 9 đang di chuyển.

Tại TP Cần Thơ, hiện các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác trực ban để nắm sát tình hình, diễn biến của bão số 9, đồng thời huy động sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ khi mưa lớn, lốc xoáy xuất hiện, gây thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai – Tìm kiếm Cứu nạn TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương quan tâm thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, gia cố nhà cửa phòng tránh tốc mái, gió mạnh; gia cố lưới điện, hạn chế rủi ro đứt, ngã; tổ chức chặt tỉa cây xanh đô thị tránh đổ ngã ảnh hưởng người, giao thông trên đường; tổ chức bơm tát tránh ngập úng lúa đông xuân đã gieo sạ; tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khu vực nguy hiểm, không để người dân trú ngụ trên bè, lồng nuôi cá. Người dân hạn chế ra đường khi trời mưa to, gió mạnh xuất hiện trên địa bàn…

H.VĂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bão số 9