30/06/2017 - 21:14

TP Cần Thơ: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại cơ sở

(CT)- Ngày 30-6, Công an thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH).

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng.

Theo Công an thành phố, trong quá trình quản lý, giáo dục đối tượng ở cơ sở, lực lượng Công an trên địa bàn đã làm tốt công tác kết hợp giữa giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, pháp luật với giáo dục về lao động nhằm động viên, khuyến khích các đối tượng tham gia lao động để có thu nhập, ổn định cuộc sống. Phối hợp với gia đình của đối tượng, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình, cách làm hay trong quản lý, giáo dục đối tượng đã được xây dựng và tổ chức thực hiện, góp phần xóa bỏ những khả năng, nảy sinh điều kiện hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật. Qua đó, giúp lực lượng Công an chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm của đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự… 10 năm qua (2007-2017), thành phố có 79.382 lượt đối tượng kiểm danh, kiểm diện; cảm hóa, giáo dục, gọi hỏi, răn đe 69.813 lượt đối tượng; đưa ra kiểm điểm trước dân 12.182 đối tượng; phát hiện, truy tìm, bắt giữ, vận động 929 đối tượng… Ngoài ra, lực lượng Công an đã bàn giao 10.494 đối tượng cho các ban, ngành, đoàn thể quản lý, giáo dục, giúp đỡ; trong đó, có 4.835 đối tượng tiến bộ; đào tạo nghề cho 1.253 đối tượng; giới thiệu việc làm 725 đối tượng…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng được Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết