10/04/2014 - 22:21

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA X:

TP Cần Thơ đạt được kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế, xã hội

(CT)- Chiều ngày 10-4, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" (gọi tắc là Nghị quyết TW6). Tiếp và làm việc với đoàn, về phía TP Cần Thơ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí Trần Quốc Trung, Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, nhiều sở ngành hữu quan của thành phố và lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết TW6, kinh tế, xã hội của TP Cần Thơ đã phát triển khá toàn diện và tích cực. Việc thực hiện các thể chế về sở hữu và các tổ chức sản xuất kinh doanh được thành phố quan tâm thực hiện đúng theo quy định. Thành phố cũng thực hiện tốt các thể chế, đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường; quan tâm thực hiện các thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; thực hiện thể chế nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế; tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội... Kết quả, trong giai đoạn từ 2008-2013, GDP thành phố tăng bình quân 13,88%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 26,8 triệu đồng lên 62,9 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng từ 862 triệu USD lên 1,5 tỉ USD, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân 16,75%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện giai đoạn 2008-2013 đạt 166.262 tỉ đồng, tăng bình quân 20,7%/năm. Các công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,13% năm 2008 xuống còn 3,95% vào cuối năm 2013 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015... Riêng trong quý I-2014, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với GDP tăng trưởng 8,32% (giá so sánh 2010), tăng nhẹ so với mức tăng trưởng cùng kỳ (8,2%); giá trị sản xuất công nghiệp và chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng lần lượt 7,9 và 5,95% so với cùng kỳ...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW6, TP Cần Thơ cũng còn một số hạn chế như: tăng trưởng kinh tế đạt mức khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực của thành phố, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của hàng hóa tại địa phương còn hạn chế; đội ngũ quản lý vĩ mô, quản trị sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển... Nguyên nhân của những hạn chế một phần do một số bất cập về cơ chế chính sách chung. Đó là hệ thống pháp luật đôi khi còn chồng chéo, thiếu nhất quán. Vấn đề sở hữu, quản lý và phân phối trong các doanh nghiệp Nhà nước chưa giải quyết thỏa đáng, gây khó khăn cho phát triển và làm thất thoát tài sản nhà nước, nhất là khi tiến hành cổ phần hóa. Các yếu tố thị trường và các loại thị trường hình thành, phát triển còn chậm, thiếu đồng bộ, vận hành chưa thông suốt. Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thế vẫn còn xảy ra và chậm được khắc phục... Các đại biểu TP Cần Thơ cũng đã đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như giúp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc này, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đạt được của TP Cần Thơ trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị để tổng hợp báo cáo Trung ương có giải pháp khắc phục.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết