02/12/2014 - 20:06

Tốp 10 tiến bộ y học đáng mong đợi trong năm 2015

Cứ gần cuối năm, Bệnh viện Cleveland (Mỹ) lại đưa ra dự đoán về 10 tiến bộ y học nhiều triển vọng của năm tiếp theo, bao gồm các liệu pháp và công nghệ hứa hẹn làm thay đổi đáng kể việc chăm sóc bệnh nhân và cứu sống nhiều người. Năm nay, danh sách này được chọn lọc tỉ mỉ từ khoảng 700 tiến bộ y học và bầu chọn bởi 40 bác sĩ uy tín trong nhiều lĩnh vực y tế khác nhau. Đó là:

1. Bộ phận cấp cứu di động phục vụ bệnh nhân đột quị. Kỹ thuật hội nghị truyền hình (videoconferencing) dự kiến sẽ xuất hiện trên xe cứu thương, cụ thể là điều trị cho bệnh nhân đột quị khi đang trên đường đến bệnh viện. Theo đó, bác sĩ chuyên khoa thần kinh có thể giải thích các triệu chứng đột quị thông qua một kết nối video băng thông rộng và hướng dẫn nhân viên cấp cứu trên xe, y tá ở phòng săn sóc đặc biệt hoặc một chuyên gia chụp cắt lớp (CT) cách điều trị cho bệnh nhân. Công nghệ mới này có thể cải thiện tốc độ điều trị vốn đóng vai trò hết sức quan trọng, do đột quị thường làm tổn hại và tiêu diệt các tế bào não rất nhanh.

2. Vắc-xin phòng chống sốt xuất huyết. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng một nửa dân số thế giới đang có nguy cơ mắc sốt xuất huyết, căn bệnh cho tới nay chỉ phòng tránh được bằng biện pháp tránh bị muỗi cắn. Bệnh này còn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại một số quốc gia. Một loại vắc-xin mới giúp phòng ngừa sốt xuất huyết đã được phát triển và thử nghiệm, dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2015.

3. Xét nghiệm máu không đau. Đối với những ai ghét kim tiêm thì biện pháp lấy mẫu máu không gây đau là một tin đáng mừng cho họ. Theo Bệnh viện Cleveland, chỉ cần lấy một giọt máu trên đầu ngón tay là có thể giúp chuyên gia huyết học thực hiện được hơn 100 xét nghiệm khác nhau, nhờ đó giảm đáng kể số lần rút máu vốn đau đớn. Biện pháp này cũng rẻ hơn và cho kết quả nhanh hơn so với kỹ thuật xét nghiệm máu hiện nay.

4. Thuốc hạ cholesterol mới. Thuốc tự tiêm mới gọi là chất ức chế PCSK9 đã được chứng minh rất hiệu quả trong việc giảm cholesterol (mỡ trong máu). Loại thuốc này có thể hữu ích đối với những người có hàm lượng cao cholesterol "xấu" LDL. Cục quản lý Dược-Thực phẩm Mỹ (FDA) dự kiến sẽ cấp phép lưu hành PCSK9 trong năm 2015.

5. Chữa ung thư mà không tổn hại các mô khỏe mạnh. Mặc dù hóa trị có thể tiêu diệt tế bào ung thư và cứu sống bệnh nhân, nhưng nó khiến cơ thể khó chịu và tổn hại các tế bào khỏe mạnh. Loại thuốc mới, được xem là một đột phá trong điều trị ung thư, kết hợp với các kháng thể tự nhiên sẽ nhắm đúng mục tiêu cần hủy hoại (tế bào ung thư) mà không ảnh hưởng đến các mô khỏe mạnh.

6. Thuốc tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân ung thư. Các chất ức chế "trạm kiểm soát" miễn dịch đã được chứng minh có thể ngăn chặn các tế bào ung thư trốn tránh sự tấn công của hệ miễn dịch, cho phép cơ thể "chiến đấu" hiệu quả hơn với những tế bào dị thường. Kết hợp với hóa trị và xạ trị, những loại thuốc như vậy đã giúp làm giảm đáng kể bệnh tình ở các bệnh nhân có khối u ác tính di căn nguy hiểm.

Cấy máy điều hòa nhịp tim không dây là một trong những tiến bộ y học đáng chú ý năm 2015. Ảnh Daily Mail

7. Máy điều hòa nhịp tim không dây. Lần đầu tiên trên thế giới, máy điều hòa nhịp tim không dây nhỏ cỡ viên thuốc đã được cấy vào cơ thể các bệnh nhân ở Anh, với kết quả là hiệu quả và an toàn. Thiết bị mới, tên là Micra Transcatheter Pacing System do công ty Medtronic của Mỹ phát triển, đánh dấu một cột mốc quan trọng có thể cách mạng hóa việc điều trị rối loạn nhịp tim và giảm thiểu rủi ro do sử dụng máy điều hòa nhịp tim có dây hiện hành.

8. Thuốc cho bệnh nhân xơ hóa phổi tự phát. Bệnh xơ hóa phổi tự phát là một căn bệnh đe dọa tính mạng, gây sẹo trong phổi, dẫn đến khó thở và thiếu ôxy truyền đến não và những cơ quan khác. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh, tuổi thọ của bệnh nhân chỉ kéo dài thêm khoảng 3-5 năm nhưng những con số này có thể thay đổi nhờ vào hai loại thuốc thử nghiệm đã được FDA phê duyệt có tác dụng làm chậm diễn tiến của căn bệnh, đó là pirfenidone và nintedanib.

9. Liệu pháp xạ trị một lần duy nhất cho ung thư vú. Viện Ung thư Quốc gia Mỹ ước tính 40.000 phụ nữ ở nước này sẽ tử vong do ung thư vú trong năm 2014. Với các liệu pháp hóa trị hiện thời, bệnh nhân phải điều trị lâu dài và tốn kém nhưng vẫn khó thành công. Giải pháp mới là xử lý khối u ung thư vú trong quá trình phẫu thuật với một liều xạ trị duy nhất, giúp bệnh nhân giảm đáng kể thời gian và chi phí điều trị.

10. Thuốc mới dành cho bệnh suy tim. Theo Viện Tim, Phổi và Huyết học Quốc gia Mỹ, khoảng 5,1 triệu người ở xứ cờ hoa mắc bệnh suy tim, căn bệnh cần điều trị bằng nhiều loại thuốc kết hợp. Nhưng một loại thuốc mới mà FDA phê duyệt gần đây, gọi là LCZ696, được tuyên bố có khả năng làm giảm nguy cơ tử vong do suy tim hiệu quả hơn các liệu pháp hiện hành.

TRÍ VĂN (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết