 |
|
Tổng thư ký Ban Ki-moon (trái) hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tại Cairo hôm 14-1.
Ảnh: Reuters |
* Israel cáo buộc bị tấn công từ Liban và Jordanie
(TTXVN)- Ngày 14-1, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã tới Cairo (Ai Cập), bắt đầu chuyến công du Trung Đông nhằm tìm cách chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài suốt gần 3 tuần qua của Israel tại Dải Gaza. Sau Ai Cập, ông sẽ tiếp tục đến Jordanie, Israel, thành phố Ramllah ở Khu Bờ Tây của Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Syrie, Liban và Koweit. Trong chuyến công du này, ông Ban Ki-moon sẽ tham dự cuộc họp cấp cao khẩn cấp của Liên Đoàn A-rập, dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới, nhưng ông không có kế hoạch tiếp xúc với đại diện Phong trào Hồi giáo Hamas, đang kiểm soát Dải Gaza.
Trước đó, ông Ban Ki-moon kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, song cả Israel và Hamas đều đã phớt lờ đề nghị này.
Trong khi đó, cuộc chiến tại Gaza đã bước sang ngày thứ 19 và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục ném bom khu vực miền Nam Dải Gaza (gần biên giới Ai Cập). Số người Palestine thiệt mạng đã lên tới gần 1.000 người trong khi hơn 4.500 người bị thương.
Cùng ngày, Israel cho biết nước này đã bị tấn công từ phía Liban và Jordanie. Theo phát ngôn viên cảnh sát Israel Micky Rosenfeld, đã có ba quả rốc-két được bắn từ Liban rơi xuống ngoại ô thị trấn Kiryat Shmona nằm sát biên giới với Liban, song không gây thương vong. Đây là vụ tấn công bằng rốc-két thứ hai từ Liban vào Israel trong vòng chưa đầy một tuần qua, tuy nhiên Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Liban đã phủ nhận mọi sự liên quan trong vụ này.
Một quan chức Liban cũng xác nhận đã có một vài quả rốc-két được bắn từ khu vực Habaniyeh thuộc miền Nam Liban vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel lập tức đáp trả bằng 4 quả rốc-két khác.
Trước đó, quân đội Israel cho biết sáng 13-1, một đơn vị tuần tra của nước này đã bị bắn từ phía lãnh thổ Jordanie nhưng không có thương vong. Đây là vụ tấn công hiếm hoi từ phía nước láng giềng này. Tuy nhiên, phía Jordanie sau đó đã bác bỏ vụ việc, cho rằng “thông tin được công bố hoàn toàn vô căn cứ”.
Trong một động thái được coi là tích cực, nguồn tin quốc phòng Israel cho biết ông Amos Gilad, trợ lý cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, sẽ đến Cairo vào hôm nay 15-1 để thảo luận đề xuất của Ai Cập nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Theo kế hoạch, ông Gilad sẽ gặp Giám đốc tình báo Ai Cập Omar Suleiman.
|
Theo các nguồn tin y tế Palestine, tổng số nạn nhân Palestine thiệt mạng do bom đạn của Israel trong 18 ngày giao tranh vừa qua đã lên đến gần 1.000 người và hơn 4.400 người bị thương. Phía Israel đã có 10 binh sĩ và 3 dân thường thiệt mạng. |