02/10/2011 - 10:32

Tổng thống Afghanistan từ bỏ đàm phán hòa bình với Taliban

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vừa tuyên bố chính phủ của ông sẽ không tiếp tục mở các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban. Ông cho biết việc cựu Tổng thống Burhanuddin Rabbani bị ám sát hôm 20-9 vừa qua đã buộc ông phải từ bỏ ý định thương lượng với Taliban mà thay vào đó là tập trung đối thoại với Pakistan để tăng cường an ninh cho Afghanistan.

Ông Rabbani bị giết hại khi đang trong quá trình đàm phán với phía Taliban. Trong cuộc họp với các lãnh đạo tôn giáo, ông Karzai cho rằng không còn đối tác trong đàm phán với Taliban và việc tìm ra thủ lĩnh Mullah Omar của Taliban là không thể.

Tuần trước, quân đội Mỹ cáo buộc cơ quan tình báo Pakistan tiếp tay cho nhóm Hồi giáo vũ trang Haqqani trong vụ tấn công gần đây nhằm vào Kabul. Bộ Ngoại giao Pakistan cảnh báo rằng mối quan hệ đồng minh Mỹ - Pakistan có thể tan vỡ nếu Washington tiếp tục công khai cáo buộc Islamabad tiếp tay các phiến quân. Hôm 30-9, Tổng thống Mỹ kêu gọi Pakistan có những biện pháp mạnh đối phó với nhóm Haqqani.

THUẬN HẢI (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết