06/10/2012 - 10:04

Tổng thống Afghanistan Karzai cáo buộc Mỹ “ăn ở hai lòng”

 

Tờ New York Times của Mỹ cho biết Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (ảnh) hôm 4-10 đã cáo buộc Mỹ đang tiến hành "trò chơi nước đôi", vì vừa đấu tranh chống lại quân nổi dậy ở Afghanistan, vừa từ chối cung cấp vũ khí cho chính quyền Afghanistan chống lại "các kẻ thù xuyên biên giới". Ông còn đe dọa sẽ chuyển sang mua vũ khí của Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

Ông Karzai cũng cáo buộc các phương tiện truyền thông phương Tây đang cố làm suy yếu niềm tin của người dân Afghanistan bằng cách phát hành các bài báo cho thấy sự sụp đổ kinh tế và một cuộc nội chiến có thể theo sau sự rút quân của quân đội NATO vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, ông cũng hứa rằng ông sẽ từ chức tổng thống và sẽ có một cuộc bầu cử diễn ra. "Không một tình huống nào, hay bất kỳ một sự can thiệp nào từ bên ngoài có thể ngăn chặn cuộc bầu cử diễn ra" - ông nhấn mạnh trong một cuộc họp báo. Đây là lần thứ hai trong những ngày gần đây, ông Karzai tỏ ra bất mãn với các chính sách mà Mỹ đưa ra. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ thất vọng về việc thiếu các loại vũ khí tinh vi từ các quốc gia của NATO. "Chúng ta sẽ chờ và không làm gì cả hoặc chúng ta có nên mua chúng từ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ hoặc các nước khác không?" – ông nói.

Mối quan hệ giữa Afghanistan và Mỹ đang trên đà tuột dốc kể từ giữa mùa hè năm nay, ngay sau khi một hội nghị quốc tế diễn ra tại Tokyo (Nhật), nơi các nước phương Tây cam kết chi 16 tỉ USD để hỗ trợ Afghanistan đến năm 2015.

QUỐC KIỆT (Theo NYT)

Chia sẻ bài viết