05/04/2021 - 22:05

Tổng kinh phí tổ chức Tết Quân Dân trên địa bàn thành phố hơn 106,5 tỉ đồng 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố giúp dân sửa chữa hàng rào trong Tết Quân Dân năm 2021 ở xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai.

(CT) - Chiều 5-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác Ðảng, công tác chính trị quý I-2021.

Thời gian qua, công tác Ðảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố luôn bám sát nghị quyết, kết luận của Ðảng ủy Quân sự thành phố và tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Ðến nay, LLVT thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng quy chế; nắm chắc tình hình tư tưởng, mối quan hệ của quân nhân để kịp thời định hướng cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp... LLVT thành phố thực hiện tốt công tác dân vận, công tác chính sách. Trong đó, Bộ CHQS thành phố phối hợp với UBND huyện Thới Lai tổ chức thành công Tết Quân Dân ở xã Xuân Thắng. Ban CHQS các quận, huyện tham mưu tổ chức Tết Quân Dân ở các địa phương. Tổng kinh phí tổ chức Tết Quân Dân trên địa bàn thành phố hơn 106,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, LLVT thành phố tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 250,8 triệu đồng; hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ hơn 6,7 tỉ đồng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thăm và tặng 1.766 phần quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền hơn 3,1 tỉ đồng…

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập sâu rộng Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các chuyên đề pháp luật; tăng cường tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước; phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết