05/07/2021 - 20:08

Hội Chữ thập đỏ thành phố

Tổng giá trị hoạt động công tác xã hội nhân đạo tương đương 75,173 tỉ đồng 

Hội CTÐ TP Cần Thơ tổ chức phiên chợ nhân đạo ở quận Thốt Nốt.

(CT) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) thành phố không ngừng đổi mới phương thức vận động cứu trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương... Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021, các cấp Hội đã vận động trên 10 tỉ đồng thông qua 14 phiên chợ nhân đạo tại các địa phương; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội CTÐ đã vận động các tổ chức, cá nhân nhận giúp đỡ 7.372 lượt người cho 1.567 địa chỉ nhân đạo. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động tặng trang phục bảo hộ y tế, khẩu trang, nước rửa tay, tặng quà người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, trị giá trên 3 tỉ đồng. Các mô hình nhân đạo xã hội: bếp ăn tình thương các tổ nhân đạo tại 8 quận, huyện và 4 bệnh viện; chăm sóc các cụ già neo đơn và trẻ mồ côi; hoạt động của xe chuyển bệnh từ thiện; công tác khám chữa bệnh dựa vào cộng đồng... được các cấp Hội quan tâm, thực hiện hiệu quả.    

Tin, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết