09/09/2011 - 09:38

Tội phạm trên mạng gây thiệt hại 114 tỉ USD trong năm 2010

Hình minh họa.
Ảnh: Americasnewsonline

Báo cáo về tội phạm trên mạng năm 2011 của hãng thiết kế phần mềm diệt vi-rút của Mỹ Symantec công bố ngày 7-9 cho biết thiệt hại do loại tội phạm này gây ra trong năm qua đã lên tới 114 tỉ USD với 431 triệu người trưởng thành trên toàn cầu trở thành nạn nhân.

Theo kết quả thăm dò được thực hiện với gần 20.000 người tại 24 nước, trong năm 2010, hơn 74 triệu người ở Mỹ đã trở thành nạn nhân của tội phạm trên mạng với thiệt hại trực tiếp về tài chính lên tới 32 tỉ USD. Tại Trung Quốc, mức thiệt hại này vào khoảng 25 tỉ USD; Brazil (15 tỉ USD) và Ấn Độ (4 tỉ USD). Khoảng 69% số người trưởng thành thường xuyên lướt mạng đã trở thành nạn nhân của loại tội phạm này với hơn 1 triệu nạn nhân/ngày. Số nạn nhân của tội phạm loại này thậm chí còn tăng cao hơn ở Trung Quốc và Nam Phi với tỷ lệ tương ứng là 85% và 84%.

Cũng theo báo cáo của Symantec, mối đe dọa của tội phạm ảo cũng gia tăng đối với các loại điện thoại di động. 10% số người trưởng thành sử dụng điện thoại di động đã trở thành nạn nhân của loại tội phạm này trong năm qua.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết