13/01/2019 - 12:46

Toàn cảnh điện ảnh 2018: Bắc Mỹ thắng lớn 

Tổng doanh thu toàn cầu của phim chiếu rạp năm 2018 đạt 41,7 tỉ USD, tăng 2,7% so với năm 2017. Con số này chủ yếu nhờ mức tăng ngoạn mục ở khu vực Bắc Mỹ với tổng doanh thu 11,9 tỉ USD, tăng gần 7% so với năm 2017. Trong khi đó, tổng doanh thu phòng vé bên ngoài nước Mỹ đạt 29,8 tỉ USD, tăng 1% so với 29,5 tỉ USD của năm 2017. Sự tăng trưởng này đã khiến 2018 là năm thành công và gây ấn tượng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới về doanh thu.

“Black Panther” - tác phẩm đã tạo nên nhiều kỳ tích cho điện ảnh năm 2018.

Doanh thu từ phim chiếu rạp của năm 2018 đã phá vỡ kỷ lục được xác lập năm 2016 với 11,4 tỉ USD (tăng 2,2% so với năm 2015) và trở thành năm có doanh thu phòng vé nhiều nhất mọi thời đại tại thị trường Bắc Mỹ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công này. Đó là sự tăng trưởng vượt trội về số lượng phim được phát hành. Năm 2018 có đến 868 phim được ra mắt, tăng 128 phim so với năm 2017 (với 740 phim), đây là con số vượt bậc vì biên độ phát hành phim từ năm 2014-2017 chỉ dao động trong khoảng từ 707 đến 740 phim. Mức giá vé trung bình cũng tăng, cụ thể năm 2016 giá vé trung bình là 8,65 USD, năm 2017 là 8,97 USD thì sang năm 2018 là 9,14 USD. Số lượng vé bán ra cũng tăng khi năm 2018 có 1,3 tỉ vé được bán, tăng 5,4% so với năm trước. Danh sách phim vượt mốc doanh thu hơn 100 triệu USD của năm 2018 lên tới hơn 20 phim: “Avengers: Infinity War” (2,05 tỉ USD), “Black Panther” (1,35 tỉ USD), “Jurassic World: Fallen Kingdom” (1,304 tỉ USD), “Incredibles 2” (1,242 tỉ USD), “Venom” (855,2 triệu USD)… Trong đó, Disney chiếm hơn 26% doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ và 17% doanh thu toàn cầu. Doanh thu những bộ phim do Disney điều phối sản xuất và phát hành (giữ bản quyền kịch bản) trên toàn cầu đã đạt 7,3 tỉ USD và trở thành studio duy nhất trên thế giới hai lần phá kỷ lục doanh thu studio. Lần đầu là năm 2016 với 7,6 tỉ USD.

Sự đa dạng về chủ đề, diễn viên, đạo diễn dưới tác động của các phong trào đòi bình đẳng nam nữ, chủng tộc đã tạo ra sự bứt phá phòng vé năm nay ở Bắc Mỹ. Mùa điện ảnh 2018 có nhiều tác phẩm đột phá về chủ đề, tư tưởng: “Black Panther” - tác phẩm siêu anh hùng mà toàn ê-kíp  từ diễn viên đến đạo diễn, biên kịch đều là người da màu; hay “Crazy Rich Asians” là phim thuần châu Á được lòng ở Hollywood… Một nguyên nhân nữa là sự phát triển của MoviePass - dịch vụ thuê bao xem phim tích hợp. Đầu năm 2018, MoviePass sở hữu 1,5 triệu thuê bao - chủ thuê bao có thể nhận một vé xem phim mỗi ngày khi chi trả 9,99 USD/tháng. Chỉ 6 tháng sau, số thuê bao này đã tăng gấp đôi. Các nhà phân tích cho rằng MoviePass có thể làm thay đổi thói quen của khán giả, nhưng trước mắt MoviePass vô tình lôi kéo khán giả đến rạp, làm gia tăng lượng người đến rạp thường xuyên. Mặt khác, dịch vụ trực tuyến Netflix cũng đang có xu hướng tấn công các rạp chiếu với những phim là “đặc sản” của đơn vị, ví như “Roma” - tác phẩm đen trắng đậm chất nghệ thuật với cách làm phim truyền thống từ những năm 1960. Sức hút từ tác phẩm chiến thắng 2 Quả cầu vàng 2019 và lọt vào danh sách đề cử rút gọn Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar 2019, đủ giúp “Roma” lôi kéo khán giả đến rạp.

Bắc Mỹ đã có một năm thành công trên nhiều phương diện ở lĩnh vực điện ảnh với nhiều kỷ lục về doanh thu và sự chuyển hướng của thị trường điện ảnh.

Ái Lam 
(Tổng hợp từ Hollywoodreporter, thewrap, boxofficemojo)

Chia sẻ bài viết