12/09/2014 - 09:46

Tọa đàm khoa học “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”

(CT)- Ngày 11-9-2014, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội". Giáo sư – Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới và đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm có các đồng chí trong Tổ biên tập Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; các nhà khoa học…

Theo Giáo sư – Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, qua 30 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt tốc độ tăng trưởng cao, nhờ đó đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Văn hóa và những vấn đề xã hội có những chuyển biến tích cực; chỉ số phát triển con người tăng dần; tình hình việc làm có nhiều cải thiện; an sinh xã hội ngày càng mở rộng; tốc độ giảm nghèo nhanh và liên tục; công tác phòng chống tệ nạn xã hội được tăng cường… Tuy nhiên, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội vẫn còn bất cập; thành tựu về phát triển văn hóa và xây dựng con người chưa tương xứng với những thành tựu về phát triển kinh tế. Những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua là đáng ghi nhận, nhưng do điểm xuất phát thấp nên nước ta cơ bản vẫn là nước nông nghiệp, công nghiệp còn nhỏ bé, dịch vụ chưa phát triển, chất lượng tăng trưởng kinh tế và sức cạnh tranh còn thấp. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành kịp thời các chính sách, nhưng việc thực hiện còn chưa tốt; đời sống văn hóa của một bộ phận cư dân còn khó khăn. Công bằng xã hội có biểu hiện chưa chuyển động tích cực theo mong muốn; khoảng cách giàu – nghèo có xu hướng giãn ra; các vấn đề về lao động- việc làm, giáo dục - đào tạo, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội,… còn nhiều bức xúc.

Từ những nhận định trên, tại tọa đàm, Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới và các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nhận thức về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đánh giá thực trạng việc thực hiện và xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình xử lý, giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần phát huy những thành tựu đã được, khắc phục các yếu kém trong thực hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tọa đàm nhằm thu thập ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết