22/10/2018 - 21:48

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, an toàn và tiết kiệm

(CT)- Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1177-CV/TU chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, mang tính cộng đồng cao.

Các Quận ủy, Huyện ủy tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua sôi nổi gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân và nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới; xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí lãnh đạo quận, huyện tham dự đầy đủ các điểm tổ chức ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn, đảm bảo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018 bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các cấp ủy đảng nêu cao vai trò trách nhiệm, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang sinh hoạt nơi cư trú thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham dự đông đủ, góp phần cho thành công của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018.

THANH THY

Chia sẻ bài viết