29/10/2018 - 07:37

Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

(CT)- Ngày 28-10-2018, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 5, phường An Cư, quận Ninh Kiều, tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018). Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN)thành phố; đại diện lãnh đạo quận Ninh Kiều, phường An Cư và đông đảo cán bộ, nhân dân khu vực 5 dự ngày hội. Đây là điểm chỉ đạo tổ chức ngày hội của quận Ninh Kiều.


Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, tặng quà cho khu vực 5 tại ngày hội. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 88 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Mặt trận; nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của nhân dân khu vực trong năm 2018. Năm qua, Ban CTMT khu vực 5 đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Trong đó, cán bộ khu vực vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 19 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, người neo đơn trong dịp Tết Nguyên đán với tổng trị giá 25 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động nhân dân đóng góp 28 triệu đồng gắn camera an ninh; vận động bà con trang bị bình chữa cháy; đồng thời giữ vệ sinh môi trường, không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường… tạo cảnh quan khu dân cư sạch đẹp. Các đoàn thể khu vực đã giới thiệu vốn vay giúp bà con phát triển kinh tế. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, sức khỏe nhân dân, khuyến học, khuyến tài được thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn ổn định. Năm 2018, khu vực có 99,37% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 2 hộ thoát nghèo...


Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều tặng quà cho các tập thể, gia đình ở khu vực 5 có nhiều đóng góp trong thực hiện Cuộc vận động. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trong ngày hội, các đại biểu còn thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem  các trò chơi dân gian; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương, khen thưởng; 20 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng được phường tặng quà với tổng trị giá 2,9 triệu đồng; Mặt trận cùng các đoàn thể cũng ký kết giao ước thi đua năm 2019.

* Cùng ngày, Ban CTMT ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQVN. Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đến dự.


Ban Công tác Mặt trận ấp 7 ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Ảnh: CHẤN HƯNG

Trong không khí vui tươi thắm tình đoàn kết, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử và truyền thống của MTTQVN 88 năm qua; vị trí, vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp cách mạng; nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ấp 7 có 382 hộ dân, với 1.513 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm; 100% hộ có điện chiếu sáng và phương tiện nghe nhìn, 98,2% hộ sử dụng nước sạch; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%... Qua bình xét, có 361/382 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”.

Dịp này, UBND xã Thới Hưng biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

THANH THY - CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết