12/10/2016 - 10:21

Tổ chức hội nghị phản biện lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

(CT)-Ngày 11-10-2016, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Dự hội nghị có đại diện các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, nhà tu hành; đại diện các sở, ban, ngành thành phố, Ban Thường trực UBMTTQVN các quận, huyện.

 Các đại biểu đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại hội nghị.

Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều. Trong đó, quy định cụ thể quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo…Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp các nội dung liên quan. Nhìn chung, đa số đại biểu đánh giá cao mục đích ý nghĩa, sự cần thiết phải ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, thống nhất về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và kết cấu của Luật. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế cách dùng từ, cách diễn đạt chưa rõ ràng, hợp lý tại một số Điều, khoản cụ thể của dự thảo Luật. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị, khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua, các cơ quan có thẩm quyền cũng cần quan tâm, sớm ban hành các văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn chi tiết, cụ thể để thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết