04/02/2024 - 00:06

Tổ chức chuỗi sự kiện nhân Ngày Thế giới phòng, chống ung thư 

(CT) - Sáng 3-2-2024, tại hội trường Nhà Văn hóa Lao động, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Phòng, chống ung thư cho cộng đồng”.

GS. Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam nói chuyện với bệnh nhân.

Gần 200 đại biểu thuộc LÐLÐ TP Cần Thơ, Thành đoàn, các bệnh viện đã nghe GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam báo cáo chuyên đề phòng, chống ung thư cho cộng đồng.

Chiều cùng ngày, khoảng 100 bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ tham dự chương trình “Giao lưu, trò chuyện cùng bệnh nhân ung thư”. Tại buổi giao lưu, GS. Nguyễn Chấn Hùng nói chuyện chuyên đề “Giáo dục sức khỏe về phòng, chống ung thư, một số vấn đề về điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân ung thư”. Ngoài ra, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ trao 100 phần quà tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm quà và tiền mặt, trị giá trên 600.000 đồng. Sau buổi giao lưu, các bệnh nhân, thân nhân dùng bữa cơm thân mật. Kinh phí quà, bữa cơm do Thành đoàn, Nhà Văn hóa Lao động và Bệnh viện vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Tối 3-2, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo. Trước đó, trong tháng 12-2023 và tháng 1-2024, Bệnh viện tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm một số bệnh ung thư trong cộng đồng.

TS.BS Võ Văn Kha, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Chuỗi sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống ung thư (4-2). Hy vọng đây là dịp để người dân nâng cao kiến thức phòng chống ung thư; được tầm soát, phát hiện sớm về bệnh lý ung thư và cũng là dịp để các nhà hảo tâm chia sẻ những khó khăn, bất hạnh mà người bệnh ung thư không may phải gánh chịu.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết