23/06/2010 - 20:41

Tinh tinh giết hại nhau để giành lãnh thổ

Các nhà khoa học Mỹ vừa có bằng chứng rõ ràng đầu tiên cho thấy các bầy tinh tinh sẵn sàng giết hại nhau để bành trướng lãnh thổ.

 Một cảnh chiến đấu của tinh tinh. Ảnh: Daily Mail

Trong nhiều năm nghiên cứu nhóm tinh tinh ở Uganda, các chuyên gia Đại học Michigan tận mắt chứng kiến 18 cuộc chiến đấu sống còn và nhìn thấy dấu hiệu của 3 cuộc tấn công khác do nhóm 150 con tinh tinh Ngogo trong công viên quốc gia Kibale gây ra. Mùa hè năm 2009, bọn chúng chính thức chiếm đóng khu vực giao tranh, mở rộng lãnh thổ ban đầu thêm 20%. Chúng đi lại, hòa nhập cuộc sống và kiếm thức ăn trên địa bàn mới. Chuyên gia nghiên cứu hành vi linh trưởng John Mitani cho biết để chiếm được mảnh đất này, nhóm tinh tinh Ngogo đã giết chết rất nhiều tinh tinh bản xứ.

Nhà nhân chủng học Syvia Amsler cũng từng chứng kiến cuộc đọ sức giành lãnh thổ của một bầy tinh tinh Ngogo khác. Sau khi do thám nhóm tinh tinh cái láng giềng, bầy tinh tinh Ngogo đã bất ngờ đánh úp, khiến đối phương bất ngờ, trở tay không kịp. Chúng cố gắng đoạt lấy bầy con của đối thủ vì đây là mục tiêu dễ dàng. Cuộc chiến diễn ra vài giờ và làm bị thương trầm trọng các tinh tinh con.

Cùng với khỉ bonobo, tinh tinh vốn là “bà con” thân thiết của loài người. Các nhà nhân chủng học từ lâu nghi ngờ chúng sát hại nhau để cướp đất nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng. Những phát hiện trên cho thấy xung đột giữa các băng nhóm tinh tinh là tự phát chứ không hề có sự can thiệp của con người như các giả thuyết trước đây.

BẢO TRÂM (Theo NY Times)

Chia sẻ bài viết