22/05/2014 - 09:02

Tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Chính phủ

 Đỗ Đình Quốc
Người khuyết tật, kỹ thuật viên ngành may công nghiệp


Trong những ngày qua, cả Việt Nam và thế giới đều rất quan tâm tới việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 cùng nhiều tàu có vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào sâu thềm lục địa và khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động này đã gây phẫn nộ sâu sắc trong hàng triệu người dân Việt Nam, mọi tầng lớp nhân dân khắp ba miền đất nước đã xuống đường mít tinh, tuần hành để phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc với lãnh thổ nước ta.

Tôi sinh ra ở miền Trung (tỉnh Quảng Ngãi), thế hệ của tôi ở giai đoạn cuối của chiến tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam Việt Nam (1972). Vì thế, tôi chỉ biết về chiến tranh qua lịch sử và lời kể lại của cha ông. Tôi rất tâm đắc lời dạy của Bác Hồ : “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Chủ quyền dân tộc từ bao đời nay đã được khẳng định từ “Nam quốc sơn hà...” của Lý Thường Kiệt, “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, đến “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Cũng vì chủ quyền đó mà nhân dân ta sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Đó là điều mà bao thế hệ trước đã làm và tôi chắc chắn, thế hệ ngày hôm nay cũng sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Hành động trái phép của Trung Quốc đã làm cho hàng triệu con dân nước Việt từ mọi miền của Tổ quốc đến cả những kiều bào ở nước ngoài đều bất bình, phẫn nộ. Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng tôi tin trong mỗi chúng ta, đó đều là những xúc cảm, những hành động của một trái tim yêu nước nồng nàn. Là một đất nước đã đi qua nhiều cuộc chiến, hiểu rõ những mất mát, đau thương trong chiến tranh, nên mỗi công dân Việt Nam chúng ta phải biết thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật. Đảng và Nhà nước có đường lối rất đúng đắn để chèo lái con thuyền đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những ngày gần đây, đối phó với hành động ngang ngược của Trung Quốc, Đảng, Chính phủ đã có những chỉ đạo rất đúng đắn. Tôi rất tâm đắc bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo ASEAN. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Chính phủ sẽ có hướng đi đúng để giải quyết vấn đề này.

Trong thời điểm này, tôi mong mọi công dân Việt Nam đoàn kết, tùy theo sức của mình mà có những đóng góp thiết thực để giữ vững chủ quyền của đất nước.

Chia sẻ bài viết