08/02/2017 - 21:19

Tín hiệu tích cực từ tháng đầu năm mới

Trong tháng đầu năm 2017, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố nỗ lực vượt qua các khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm.

Nhiều thuận lợi

Trong tháng đầu năm 2017, nhiều ngành và lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, nhất là các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trong tháng 1 ước tăng 7,05% so với cùng kỳ năm trước. Các khu công nghiệp trên địa bàn thu hút 4 dự án mới, với tổng vốn đăng ký 8,4 triệu USD. Các khu công nghiệp hiện có 224 dự án còn hiệu lực, thuê 356,4ha đất công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.580 triệu USD, vốn thực hiện đạt 927,2 triệu USD. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả. Diện mạo nông thôn có bước chuyển biến tích cực, đời sống người dân nông thôn được cải thiện. Tính đến tháng 1-2017, thành phố có 1 huyện và 20/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Gạo được đóng container chuẩn bị chở đi xuất khẩu tại Tân cảng Thốt Nốt ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Dịp Tết Nguyên đán 2017, lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng làm việc với doanh nghiệp đảm bảo tốt cung - cầu hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá cả thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong tháng 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 7.647,8 tỉ đồng, đạt 7,3% kế hoạch, tăng 2,7% so cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 154,1 triệu USD, đạt 9,2% kế hoạch, tăng 25% so cùng kỳ. Lượng khách du lịch đến thành phố đạt 393.550 lượt, tăng 3%, trong đó khách lưu trú 132.000 lượt, tăng 4% so với cùng kỳ, với doanh thu toàn ngành ước đạt 128,5 tỉ đồng, tăng 4% so cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Trong tháng, thành phố đã giải quyết việc làm cho 2.219 lao động và đào tạo nghề cho 2.400 lao động.

Tại phiên họp thường kỳ UBND TP Cần Thơ về tình hình kinh tế-xã hội thành phố tháng 1 và triển khai các công tác trọng tâm tháng 2-2017, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã nêu 8 điểm nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong tháng đầu năm. Đó là chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiếp tục tăng so cùng kỳ năm trước, góp phần cho cơ cấu kinh tế thành phố tăng trưởng đúng hướng. Du lịch có nhiều tín hiệu tốt; kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt khá. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 700 tỉ, đạt 7,09% kế hoạch. Việc tổ chức cho người dân đón Tết Nguyên đán được chuẩn bị tốt, đảm bảo Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm. An ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tập trung tạo chuyển biến

Mặc dù có những thuận lợi lớn trong tháng đầu năm, nhưng chặng đường của năm còn dài và nhiều khó khăn, thách thức còn tồn tại. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành chức năng và địa phương phải tập trung tháo gỡ kịp thời. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết: "Xuất khẩu năm 2017 đến thời điểm này có điểm sáng hơn năm rồi. Sở đã vận động 3 doanh nghiệp đăng ký mở rộng thị trường ra nước ngoài bằng cách liên doanh với các đối tác nước ngoài để xuất khẩu sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp khác cũng tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu. Các mặt hàng chủ lực của thành phố là gạo và thủy sản có thuận lợi khi nhiều thị trường đang có nhu cầu nhập khẩu". Theo ông Nguyễn Minh Toại, Bộ Công thương cũng bãi bỏ quy định 150 đầu mối xuất khẩu gạo, tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp có thể tham gia xuất khẩu gạo trực tiếp ra nước ngoài. Tuy nhiên, yêu cầu về chất lượng sản phẩm của cả thị trường trong nước và xuất khẩu ngày càng cao, đòi hỏi doanh nghiệp, nhà quản lý và người dân phải nâng cao nhận thức và hành động để có các sản phẩm nông sản đảm bảo chất lượng, an toàn.

Theo ông Lê Tấn Nẫm, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, bên cạnh nhiều thuận lợi cơ bản, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm nay dự báo cũng gặp khó do cạnh tranh trong xuất khẩu và tình hình thiên tai diễn biến phức tạp. Năm 2017, Cục Thuế thành phố được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách 9.870 tỉ đồng, tăng 14,25% so với số thu năm 2016. Đây là nhiệm vụ nặng nề và đầy khó khăn, đơn vị đã và đang quan tâm triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo các nguồn thu theo kế hoạch.

Cùng đó, để hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 mà Nghị quyết HĐND giao, UBND thành phố xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đặc biệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13-1-2017 để tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, với sự phân công phân nhiệm rõ ràng. UBND TP Cần Thơ đã yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và cơ quan liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và hơn 60 nhiệm vụ cụ thể được giao trong kế hoạch để tổ chức triển khai và phối hợp hành động hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu các cấp chính quyền và toàn hệ thống hành chính của thành phố phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những tháng đầu năm bằng các giải pháp, kế hoạch cụ thể gắn với trách nhiệm của từng sở ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân.

Bài, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết