14/06/2019 - 17:44

Tiêu hủy trên 213 tấn heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi

(CT)- Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, để tăng cường công tác phòng chống, tránh lây lan, dập tắt bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP), ngành thú y thành phố đã lập 23 chốt tạm thời kiểm soát vận chuyển, mua bán, giết mổ heo, gia súc tại 9/9 quận, huyện; tổ chức tiêu độc chống dịch khẩn cấp với diện tích 1.010.227m2/10.360 hộ; phát tờ rơi tuyên truyền “Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc” và “Phòng, chống bệnh DTHCP” đến tất cả các hộ chăn nuôi; vận động người chăn nuôi vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; thực hiện tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh truyền nhiễm cho đàn heo trong toàn thành phố; giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi và xử lý khi heo mắc bệnh DTHCP…

Mặc dù công tác phòng chống, dập dịch được nỗ lực thực hiện, tuy nhiên bệnh DTHCP vẫn xuất hiện trên địa bàn. Cụ thể, ngày 12-6-2019, bệnh DTHCP phát sinh thêm tại 14 hộ chăn nuôi của 14 ấp, khu vực thuộc 13 phường, xã của 5 quận, huyện (Cái Răng, Bình Thủy, Thốt Nốt, Phong Điền và Thới Lai). Tổng đàn heo trong ổ dịch 362 con đã được tiêu hủy (ngành Thú y tiêu hủy 344 con, khối lượng là 13.819 kg và chủ hộ tự tiêu hủy 18 con).

Tính đến ngày 12-6-2019, bệnh DTHCP đã xảy ra tại 153 hộ chăn nuôi heo thuộc 29 xã, phường của 7 quận, huyện (Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Phong Điền, Thới Lai). Tổng số heo trong ổ dịch 4.519 con, số heo bệnh 2.325 con, số heo chết 1.151 con; số heo đã tiêu hủy 4.415 con, số heo đang tiếp tục theo dõi tại 2 hộ chăn nuôi với 104 con…

H.VĂN

Chia sẻ bài viết