05/12/2010 - 09:11

Tiếp nhận, đặt đá chủ quyền Trường Sa và trồng cây bàng trái vuông tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sáng 4-12, tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã diễn ra lễ tiếp nhận 21 viên đá chủ quyền Trường Sa và trồng 10 cây bàng trái vuông, biểu tượng chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam trên biển do Bộ Tư lệnh Hải quân và nhân dân huyện đảo Trường Sa trao tặng. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, Phó Chính ủy Hải quân; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan; cùng các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND; đại diện các sở, ban, ngành; đoàn viên thanh niên các trường học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh về dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Cộng Hòa nhấn mạnh: trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, biển đảo luôn là một phần thiêng liêng không thể tách rời, chia cắt. Bằng công sức, mồ hôi, nước mắt và cả tính mạng bao đời, các thế hệ người Việt Nam đã xác lập, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên Biển Đông; xác lập, quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền tuyệt đối, chủ quyền vững chắc của quốc gia dân tộc với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc trao tặng và đặt đá chủ quyền, trồng cây bàng trái vuông từ quần đảo Trường Sa tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc; xây dựng lòng tự hào và ý thức trách nhiệm to lớn, kế tục xứng đáng sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn và trường tồn bờ cõi Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân và nhân dân huyện đảo Trường Sa đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí hứa với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân và nhân dân huyện đảo Trường Sa sẽ mãi giữ gìn, chăm sóc tốt các biểu tượng chủ quyền và 10 cây bàng vuông để giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống bảo vệ chủ quyền, bảo vệ nền độc lập của dân tộc...

HỮU NGHĨA

Chia sẻ bài viết