14/10/2014 - 20:08

Tiến bộ mới trong điều trị tiểu đường

Trong nghiên cứu được xem là đột phá y học lớn nhất kể từ khi phát triển thuốc kháng sinh, các nhà khoa học tại Đại học Harvard (Mỹ) đã tạo ra được tế bào sản xuất insulin từ tế bào gốc. Thành công này hứa hẹn giúp chấm dứt tình trạng bệnh nhân tiểu đường phải tiêm insulin hằng ngày, cũng như loại bỏ nguy cơ xuất hiện các biến chứng ở hệ tim mạch, thận và mắt.

Công bố trên tạp chí Cell, trưởng nhóm nghiên cứu - Tiến sĩ Doug Melton – cho biết ông cùng các cộng sự đã thành công khi tạo ra tế bào beta (loại tế bào sản xuất hoóc môn insulin trong tụy) từ tế bào da người. Những tế bào beta mới được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm và sau khi cấy ghép cho chuột bị bệnh tiểu đường đã giúp con vật thoát khỏi căn bệnh này. Tiến sĩ Melton cho biết mặc dù đây chỉ mới là thử nghiệm tiền lâm sàng nhưng ông hy vọng phương pháp này sẽ được thử nghiệm lâm sàng trên người trong vài năm nữa.

Thiết bị tiêm insulin tự động hiện được nhiều bệnh nhân tiểu đường sử dụng. Ảnh: Alamy 

Theo báo Daily Mail, trước đây đã có nhiều nghiên cứu tái tạo tế bào sản xuất insulin nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh loại tế bào này hoạt động giống chức năng của tế bào thật. Daniel Anderson, giáo sư ngành sinh học ứng dụng tại Viện Công nghệ Massachusetts, nhận định tiến bộ mới mở ra tiềm năng về một nguồn cung vô hạn tế bào beta giúp điều trị bệnh tiểu đường.

Trong một nghiên cứu khác, nhóm chuyên gia tại Viện Salk và Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess (BIDMC) ở Boston (Mỹ) vừa phát hiện thêm một loại chất béo “tốt” trong cơ thể có khả năng ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường típ 2.

Loại axít béo mới gọi tắt là FAHFA là những phân tử tìm thấy trong các tế bào mỡ cũng như những tế bào khác ở khắp cơ thể. Nhóm nghiên cứu ghi nhận FAHFA xuất hiện với nồng độ thấp ở người mắc tiểu đường giai đoạn đầu và xuất hiện với nồng độ cao hơn nhiều ở những con chuột đề kháng với bệnh. Theo đó, khi chuột tiêu thụ FAHFA, lượng đường trong máu của chúng giảm nhưng hàm lượng insulin tăng. Khi tiến hành đo nồng độ FAHFA ở những người kháng insulin, dấu hiệu báo trước của bệnh tiểu đường, họ nhận thấy mức FAHFA ở những người này thấp hơn từ 50-75% so với người bình thường.

Giáo sư Barbara Kahn nhận xét chất béo FAHFA là một phát hiện quan trọng, không chỉ giúp giới nghiên cứu hiểu thêm về sự trao đổi chất và các bệnh viêm nhiễm mà còn mở ra hướng đi mới trong điều trị bệnh tiểu đường.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Daily Mail, ANI)

Chia sẻ bài viết