23/11/2018 - 22:19

Tích cực giúp đỡ bà con sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hiệu quả

(CT)- Chiều 23-11-2018, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (thứ hai, từ trái sang) trao đổi với cử tri bên lề hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 6. Đồng thời, ghi nhận 8 lượt ý kiến của cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh về: tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Đông Thắng; Dự án Trường bắn ĐBSCL tại ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng “treo” 15 năm nay vẫn không triển khai, ảnh hưởng đến đời sống người dân; đề nghị sửa chữa lại tuyến tỉnh lộ 922 đang xuống cấp nghiêm trọng…

Các ý kiến của cử tri lần lượt được chính quyền và ngành chức năng thành phố giải đáp. Ghi nhận ý kiến của cử tri huyện Cờ Đỏ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phân tích: Đông Thắng là xã đạt nông thôn mới, những năm gần đây hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khang trang. Cấp ủy, chính quyền cần tích cực giúp đỡ bà con làm ăn, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hiệu quả. Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam yêu cầu Đảng ủy, chính quyền huyện Cờ Đỏ phải quy hoạch lại sản xuất, ngoài cây lúa, phải tính toán cụ thể trồng cây gì, nuôi con gì. Khai thác triệt để nguồn lực đất đai hiện có. Tập trung sản xuất, phấn đấu mỗi xã phải có sản phẩm chủ lực, xây dựng cho được một thương hiệu. Tích cực quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ học vấn cho con em, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Tin, ảnh: Chấn Hưng

 

 

Chia sẻ bài viết